Trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi, việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp được xem là chìa khóa để nâng cao thu nhập, giữ chân nguồn lực trẻ tại địa phương. Thời gian qua, đoàn thanh niên các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình kinh tế.

Mở hướng sinh kế mới
Alăng Thị Nhung (SN 1997, thôn Pà Dá, xã Bến Giằng) là một trong những thanh niên tích cực tham gia mô hình trồng nấm tại địa phương. Từ năm 2024, mô hình bước đầu được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của bà con với các loại nấm như: nấm sò xám, nấm mèo, nấm linh chi. Qua quá trình chăm sóc và theo dõi, nấm sò xám được đánh giá là dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với điều kiện địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ những kết quả ban đầu, Alăng Thị Nhung đã cùng 8 thành viên trong thôn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Tháng 4/2025, nhóm bắt đầu nhập 2.000 phôi nấm sò xám với tổng kinh phí khoảng 17 triệu đồng. Hiện nay, nấm được thu hoạch định kỳ 2 lần/tháng, mỗi tháng, sản lượng thu hoạch đạt từ 30 - 50kg, mang lại thu nhập khoảng 2 - 3 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận tiếp tục được gom góp để tái đầu tư, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.
Chia sẻ về cách làm, chị Alăng Thị Nhung bày tỏ, các thành viên được chia thành từng tổ, mỗi tổ 3 người, luân phiên chăm sóc và tưới nước 3 lần/ngày nhằm giúp phôi phát triển nhanh, nấm sinh trưởng tốt. Sau đó, các thành viên cùng nhau thu hoạch, sơ chế sản phẩm. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tìm kiếm nguồn giống ổn định, do đó nhóm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để mở rộng và duy trì mô hình trong thời gian tới.
Tại xã Phước Chánh, công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế được Đoàn xã đặc biệt quan tâm và triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó, đơn vị đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu trên chính quê hương.
Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Đoàn xã Phước Chánh còn lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là lao động trẻ tại địa phương. Thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, tham quan mô hình, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận thông tin về nhu cầu thị trường, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Đáng chú ý, Đoàn xã đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và hỗ trợ thanh niên triển khai các mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế như nuôi bò 3B, nuôi hươu, nuôi heo thả… Đây là những mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, quỹ đất và tập quán sản xuất của người dân, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên.
Nỗ lực tiếp sức thanh niên
Theo anh Hăng Văn Nhuận, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Giằng, thời gian qua, địa phương đặc biệt chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Qua quá trình thử nghiệm, một số loại cây trồng được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, tiêu biểu như cây chuối. Với lợi thế diện tích đất rộng, cây chuối có thể tận dụng toàn bộ từ thân, lá đến quả, mang lại hiệu quả kinh tế và đầu ra ổn định.
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với quê hương.
Để tiếp sức địa phương, Thành đoàn vừa trao tặng 1.000 cây chuối giống cho thanh niên xã Bến Giằng để đoàn viên, thanh niên mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế.
Có mặt tại buổi nhận cây, anh Aviết Vũ (SN 2001, thôn Cà Lai) phấn khởi chia sẻ, đây không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về giống cây trồng mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong hành trình khởi nghiệp.
Anh Vũ cam kết sẽ chăm sóc, phát triển tốt mô hình trồng chuối được hỗ trợ, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống gia đình và lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đoàn viên, thanh niên địa phương.
Bà Trương Thị Ngọc Phương, Phó trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn là yêu cầu tất yếu. Đối với thanh niên miền núi, việc tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội hình thành các mô hình sinh kế bền vững.
Tại một số địa phương, Thành đoàn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả, cây quế gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đồng thời trao tặng các mô hình sinh kế cho thanh niên là hộ nghèo, cận nghèo. Đây là cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế của tổ chức Đoàn.