Kinh tế

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026:Những tín hiệu khả quan

VĨNH LỘC 28/07/2026 09:00

Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, thành phố ghi nhận kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, đạt 79,62% dự toán năm.

thu.jpg
Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn THACO đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: VĨNH LỘC

Ấn tượng “những địa phương nghìn tỷ”

Kết quả này tạo động lực quan trọng để thành phố đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ đất và một số sắc thuế liên quan cũng khiến cơ cấu thu ngân sách trở nên kém bền vững.

Qua 6 tháng đầu năm 2026, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố ghi nhận kết quả thu ngân sách nổi bật.

Dẫn đầu là phường Hải Vân với 13.484 tỷ đồng, tiếp đến là xã Núi Thành đạt 6.399 tỷ đồng, phường Hòa Cường đạt 4.066 tỷ đồng, phường Liên Chiểu đạt 3.494 tỷ đồng, phường Ngũ Hành Sơn hơn 3.300 tỷ đồng, phường Hải Châu 2.635 tỷ đồng, phường An Hải 1.168 tỷ đồng… góp phần hình thành “Câu lạc bộ những địa phương nghìn tỷ đồng” đầu tiên của Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn, để đạt được số thu ngân sách 6.399 tỷ đồng, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn THACO. Nhằm tạo nguồn thu bền vững, thời gian qua, xã Núi Thành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, từ cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, triển khai các dự án.

Tương tự, ngay từ đầu năm phường Liên Chiểu đã thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách, chống thất thu và thu hồi nợ thuế; thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế rà soát các nguồn thu, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp còn nợ đọng, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn.

Năm 2026, Đà Nẵng được Trung ương giao dự toán thu nội địa 59.025 tỷ đồng, gồm 7.400 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và 51.625 tỷ đồng từ thuế, phí, lệ phí cùng các khoản thu khác.

Hết tháng 6, thu ngân sách thành phố đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, đạt 79,62% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa hơn 48.217 tỷ đồng, đạt 81,69% dự toán, riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 14.863 tỷ đồng, đạt 200,85%; thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đạt hơn 35.946 tỷ đồng, tăng hơn 70,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh nguồn thu từ đất, nhiều sắc thuế chủ lực cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực như: thuế giá trị gia tăng đạt khoảng 7.038 tỷ đồng, tăng 52%; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt hơn 8.156 tỷ đồng, tăng 91,9%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 5.812 tỷ đồng, tăng 34,9%.

Theo Phó Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Thường, kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, tiêu dùng và thị trường duy trì đà tăng trưởng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn duy trì đóng góp đáng kể cho ngân sách thành phố như: THACO, Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty CP Địa Cầu, Công ty CP Phát triển Nhà Tuyên Sơn, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH ống thép Hòa Phát...

thu1.jpg
Việc nguồn thu phụ thuộc lớn vào đất đai khiến nguồn ngân sách kém bền vững. Ảnh: VĨNH LỘC

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Thống kê cho thấy, nguồn thu ngân sách tăng trưởng tích cực đã góp phần đưa GRDP thành phố 6 tháng đầu năm tăng khoảng 9,52%, đứng đầu trong 6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 vào giữa tháng 7 này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, với tiến độ thu ngân sách như hiện nay, địa phương có khả năng sớm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để bảo đảm chi thường xuyên, đồng thời tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Mặc dù đạt kết quả tốt nhưng không phủ nhận mức tăng trên chủ yếu đến từ các khoản thu liên quan đất đai, chiếm khoảng 45,2% tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm (riêng dự án làng Vân đã đóng 12.269 tỷ đồng).

Ngoài ra, cơ cấu thu cũng phụ thuộc khá lớn vào một số khoản thu chủ lực và các doanh nghiệp trọng điểm như ô tô, bia, điện, bất động sản, du lịch. Ngược lại, tỷ trọng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh giảm còn khoảng 42,3% (thấp hơn đáng kể so với mức 56,6% của cùng kỳ năm trước).

Theo dự báo của ngành thuế, thu nội địa cả năm 2026 có thể đạt khoảng 79.000 tỷ đồng, bằng 133,8% dự toán và tăng 41% so với năm 2025.

Dù vậy, để bảo đảm tính bền vững, thành phố cần tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường thu hồi nợ thuế và phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với công an, hải quan, kho bạc, ngân hàng trong quản lý người nộp thuế.

Đặc biệt, chỉ đạo xử lý kịp thời các dự án chậm tiến độ, các trường hợp tồn đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tạo điều kiện để cơ quan thuế có cơ sở pháp lý đầy đủ trong việc đôn đốc, thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng, trong bối cảnh Đà Nẵng cần nguồn lực rất lớn để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (dự kiến khoảng 150.000 tỷ đồng), ngoài quản lý hiệu quả các nguồn thu, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu ổn định; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố hiện nay và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026: Những tín hiệu khả quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO