Thế giới

Thủ tướng Singapore cam kết hỗ trợ thế hệ trẻ

TRẦN ĐẮC LUÂN 26/09/2025 12:00

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ xây dựng chính sách lấy người trẻ làm trung tâm, hướng tới một xã hội công bằng, đoàn kết và bền vững.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Tài phát biểu tại Quốc hội ngày 24-9, khẳng định cam kết hỗ trợ thế hệ trẻ và xây dựng một xã hội công bằng, bền vững. Ảnh: MDDI/AsiaOne

Trong bài phát biểu ngày 24/9 trước Quốc hội, ông Wong nhấn mạnh chính phủ sẽ tập trung vào giới trẻ, những người đang đối diện áp lực ngày càng lớn từ học đường cho đến công sở. Ông thừa nhận nhiều bạn trẻ cảm thấy bị cuốn vào “cuộc đua khốc liệt” và cam kết sẽ cải cách giáo dục, thu hẹp bất bình đẳng, tạo cơ hội đồng đều hơn cho mọi tầng lớp.

Theo trang AsiaOne, ông Wong nói rõ, thanh niên Singapore đang cảm thấy “bị mắc kẹt trong cuộc đua không ngừng nghỉ từ lớp học đến công sở”. Ông cho rằng hiện tượng này không phải cá biệt của Singapore mà phản ánh xu hướng toàn cầu, nơi “người giàu đã tiến xa còn những người khác thì chật vật đuổi theo”.

Ông lấy ví dụ về các hiện tượng xã hội đang nổi lên trên thế giới, như làm việc cầm chừng ở phương Tây hay trào lưu buông bỏ cạnh tranh, “mặc kệ đời” tại một số nơi khác, để cho thấy giới trẻ ngày nay đang mệt mỏi trước áp lực ganh đua. Ông nhấn mạnh: “Ở Singapore, chúng ta phải làm mọi cách để không đi theo xu hướng này. Người trẻ chính là tương lai và chúng ta không thể để họ thất vọng”, trang AsiaOne trích dẫn.

Để giải quyết vấn đề, chính phủ Singapore dự kiến đầu tư nhiều hơn vào các giai đoạn đầu đời của trẻ. Chương trình KidStart và ComLink+ sẽ được mở rộng, giúp hỗ trợ tài chính cho những gia đình thu nhập thấp và thu hẹp “khoảng cách cơ hội” mà cha mẹ khá giả thường tạo ra cho con.

Singapore cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn để tăng số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học mầm non. Chính phủ sẽ phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội để đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận nền tảng giáo dục công bằng.

Một trong những điểm nhấn lớn khác trong phát biểu của ông Wong, là việc Singapore thay đổi cách đo lường bất bình đẳng. Chính phủ vừa điều chỉnh phương pháp tính hệ số Gini, bổ sung nguồn thu từ đầu tư và cho thuê bất động sản. Kết quả cho thấy, chỉ số này tăng từ 0,36 (năm 2024) lên gần 0,38, phản ánh chênh lệch thực tế lớn hơn, theo Bloomberg.

Theo Thủ tướng Singapore, sau khi tính đến thuế và trợ cấp, hệ số Gini năm qua đã ở mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. Ông khẳng định tình trạng bất bình đẳng tại Singapore đang thu hẹp và chính phủ quyết tâm duy trì xu hướng này.

Theo Thủ tướng Singapore, vấn đề không chỉ nằm ở số liệu mà còn ở cảm nhận xã hội, khi các gia đình giàu có ngày càng tạo lợi thế ban đầu cho con hơn. Giáo dục vì thế bị nhiều phụ huynh nhìn nhận như một “cuộc chạy đua vũ trang”.

Ông nhấn mạnh Singapore cần chuyển từ chế độ trọng dụng nhân tài thuần túy dựa vào điểm số, sang một nền tảng rộng mở và bao trùm hơn. Ông lấy ví dụ chính ngay trong khu vực công, thành tích học tập không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối. Thay vào đó, kỹ năng và năng lực thực tế ngày càng được coi trọng và xu hướng này cũng đang lan rộng sang khu vực tư nhân.

Một lần nữa, Thủ tướng Singapore nhắc lại về tầm nhìn và tư duy của một xã hội đặt “chúng ta” lên trước, nơi cá nhân chỉ có thể phát triển khi cộng đồng vững mạnh. Điều này không đồng nghĩa với việc “đè nén cá tính”, mà khuyến khích mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đồng thời nâng đỡ lẫn nhau. Ông cũng kêu gọi những người thành đạt đóng góp nhiều hơn, không chỉ qua thuế mà còn bằng lòng trắc ẩn và sự quan tâm, bởi “không ai thành công một mình”, theo Asia One.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Thủ tướng Singapore cam kết hỗ trợ thế hệ trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO