Tuy giá trị tăng thêm (VA) của ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn trong tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng, nhưng việc thúc đẩy hoạt động sản xuất cũng như VA ngành này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực, cung ứng thực phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động nông thôn cũng như cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và phục vụ du lịch, dịch vụ của thành phố.

Nâng hiệu quả kinh tế
Đến thời điểm này, nông dân toàn thành phố đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ hè thu với năng suất bình quân ước đạt 56,48tạ/ha. Tuy năng suất lúa không cao như kỳ vọng do ảnh hưởng của thời tiết (mưa nhiều vào đầu vụ, lúc lúa đang làm đòng và cuối vụ sản xuất), nhưng với giá lúa cao, đã nâng giá trị, hiệu quả kinh tế.
Bà Phan Thị Nam (nông dân khối phố Hà Tây 1, phường Điện Bàn Bắc) thông tin, một số nông dân gieo sạ giống lúa X30, một giống dài ngày theo thị hiếu của thị trường với hạt gạo to, nặng hơn và được giá hơn, để bán lúa sau thu hoạch.
Dù các trận mưa to vào tháng 7 và 8/2025 gây ảnh hưởng đến lúa đang trong thời gian làm đòng, trổ bông khiến năng suất lúa vụ hè thu năm nay thấp hơn năm 2024, nhưng năng suất cũng đạt khoảng 60 tạ/ha. Với giá lúa 8.500 đồng/kg, ngang bằng với giá lúa vụ đông xuân vừa rồi, nhìn chung, nông dân vẫn thu được giá trị kinh tế cao.
Cùng trú khối phố Hà Tây 1, phường Điện Bàn Bắc, ông Tăng Minh Hường cho hay: “Vụ hè thu năm nay gia đình tôi làm 7 sào lúa dài ngày giống Xi23 để bán, làm thêm 6 sào lúa ĐT100 và Bắc Thịnh (giống trung ngày) để ăn.
Dù gặp thời tiết không thuận lợi, nhưng chúng tôi đã áp dụng các kỹ thuật mới và tăng cường chăm sóc nên tại những thửa ruộng gieo giống lúa Xi23 mỗi sào thu được 9-10,5 bao lúa tươi. Có thửa ruộng chỉ 1,6 sào gieo giống ĐT100 nhưng thu được 20 bao lúa tươi. Với giá lúa dài ngày bán được cao nhất 8.500 đồng/kg, giá lúa trung và ngắn ngày 7.300 đồng/kg, nông dân có lãi”.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Giá trị tăng thêm (VA) của ngành nông nghiệp tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng giá trị tăng thêm theo giá hiện hành là 17.763 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi tăng 3,5%, duy trì ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng lẫn chế biến và góp phần ổn định giá cả, cân đối cung cầu thực phẩm cho toàn thành phố.
Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản chỉ tăng 2,26%, nhưng phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và hiệu quả. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 140.534 tấn, tăng 3.700 tấn so với cùng kỳ năm 2024. Việc chú trọng phát triển khai thác xa bờ gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời mở rộng diện tích, đa dạng phương thức nuôi trồng đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho ngư dân, doanh nghiệp.
Lĩnh vực lâm nghiệp tăng trưởng ấn tượng 6,82%, phản ánh nỗ lực bảo vệ, khai thác và trồng rừng có hiệu quả; đồng thời, mở rộng diện tích rừng trồng phục vụ nguyên liệu gỗ và phát triển kinh tế xanh. Theo đó, diện tích rừng trồng mới tập trung toàn thành phố đạt 10.600ha, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 1,79 triệu mét khối, tăng 9,9%, đáp ứng kịp thời nhu cầu chế biến và tiêu thụ gỗ nguyên liệu.
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp được chế biến từ nông lâm thủy sản sản cũng tăng trưởng, nhất là thịt, cá đông lạnh đạt 9.304 tấn, tăng 34,43% so với cùng kỳ năm 2024; tôm đông lạnh 16.472 tấn, tăng 9,84%; vỏ bào, dăm gỗ đạt 993.965 tấn, tăng 9,84%...
Triển khai nhiều giải pháp
Phó Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Quách Hữu Sơn cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 184.075ha rừng trồng đã thành rừng (chiếm 26,74% tổng diện tích rừng toàn thành phố).

Với nguồn tài nguyên rừng, có thể khẳng định, lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đóng góp vào GRDP thành phố với giá trị sản xuất hơn 3.000 tỷ đồng/năm; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hằng năm khoảng 1,9 triệu mét khối; diện tích rừng trồng được cấp chứng nhận FSC (còn hiệu lực 5 năm) là 27.113ha...
Chi cục Kiểm lâm đang triển khai và tham mưu, đề xuất thành phố triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong sản xuất lâm nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố năm 2025.
Trong đó, Chi cục tham mưu chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; xây dựng cơ chế phục vụ công nghiệp chế biến sâu, hạn chế khai thác rừng ít tuổi và giá trị thu nhập thấp; hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị kinh tế vùng; triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất lâm nghiệp bền vững...
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt; hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp gắn với phục vụ du lịch, ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức lại các vùng chuyên canh theo các sản phẩm chủ lực gắn với cấp mã số vùng trồng và chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn (VietGAP, hữu cơ,...).
Cùng với đó, tiếp tục hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất rau, đậu, củ quả... ở các địa phương có thế mạnh; phát triển cây dược liệu có liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình OCOP theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với liên kết vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị sản phẩm.
Thành phố tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy hoạch. Chú trọng khai thác hiệu quả dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang. Quản lý các vùng nuôi, đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản để góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp tăng trưởng kinh tế của thành phố.