ĐNO - Sáng 4/9, hội thảo “Thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững” được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm tổng kết các sáng kiến dành cho giới trẻ và thảo luận giải pháp nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình do Quỹ Fondation Botnar (Thụy Sĩ) hỗ trợ, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, UNICEF Việt Nam, UN-Habitat và đông đảo thanh thiếu niên thành phố.
Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở Y tế thành phố cho biết, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, Đà Nẵng triển khai nhiều sáng kiến lấy thanh thiếu niên làm trung tâm trên các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục và đổi mới sáng tạo.
Thông qua dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em” và “Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên” (thực hiện từ năm 2023 đến 2026), thành phố tạo điều kiện để giới trẻ trang bị kỹ năng và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng.
Nổi bật, Đà Nẵng kiện toàn 21 Hội đồng trẻ em cấp xã; thu hút hơn 1.100 thanh thiếu niên tham gia đổi mới sáng tạo, STEM, tập huấn lãnh đạo; đồng thời giúp gần 26.900 em được tiếp cận kiến thức y tế học đường.
Đáng chú ý, 90% người tham gia dự án khẳng định có cơ hội đóng góp tiếng nói vào các quyết định liên quan đến mình.
Giai đoạn từ năm 2027 đến 2028, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục lồng ghép các kết quả nghiên cứu vào kế hoạch, ngân sách địa phương, bảo đảm tiếng nói của trẻ em được phản hồi thực chất.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cho hay, phát triển đô thị bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là bảo đảm cơ hội bình đẳng, chăm sóc sức khỏe và quyền được lắng nghe của mọi người dân.
Trong đó, sự tham gia của thanh thiếu niên là yếu tố cốt lõi của quản trị đô thị hiện đại.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều mô hình như: Hội đồng trẻ em, STEM School Tour... và thảo luận cơ chế phối hợp nhằm tăng cường vai trò của giới trẻ trong tiến trình phát triển đô thị Đà Nẵng.