Xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, xã Thượng Đức đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án chủ trì thực hiện.
.jpg)
Khởi công từ tháng 5/2026, công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông thôn Trúc Hà (đoạn từ nhà bà Mẫu đến nhà ông Hoàng - ông Kính) có tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành. Để có con đường kiên cố này, người dân nơi đây đã đồng thuận hiến đất, chặt phá cây cối, di dời vật kiến trúc nhường mặt bằng mở rộng bề mặt khang trang.
Ông Lê Tấn Hiểu, Bí thư Chi bộ thôn Trúc Hà chia sẻ, điều đáng quý nhất là ở sự thay đổi trong nhận thức và tình cảm của người dân. “Từ chỗ mong ước có một con đường để đi, bà con hiểu rằng làm đường không chỉ là xây dựng một công trình, mà còn chỉnh trang, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo mới cho quê hương. Công trình là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và nhân dân địa phương. Tuyến đường mang ý nghĩa quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, xe cộ lưu thông dễ dàng, trẻ em đến trường đỡ vất vả, nông sản chở đi tiêu thụ thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Hiểu nói.
Theo ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thực hiện hoàn thành dự án không chỉ để nâng cấp các công trình, mua sắm hạng mục thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, mà còn phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
.jpg)
Ông Phi cho biết, năm 2026, xã làm chủ đầu tư 30 công trình, dự án từ ngân sách cấp với tổng mức hơn 38,741 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao từ đầu năm 2026 cho 22 công trình; 8 dự án mới có quyết định giao vốn từ ngày 4/8 vừa qua. Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư như xây dựng, cải tạo trường học, kênh mương thủy lợi, đường sá, nhà văn hóa thôn... Thống kê đến đầu tháng 9, tính riêng nguồn vốn giao từ đầu năm đã giải ngân đạt gần 60%.
Ông Phan Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thượng Đức (được UBND xã giao làm chủ đầu tư) cho biết, các dự án đầu tư công được giao vốn đầu năm 2026 đến nay đã triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng gồm 2 tuyến kênh mương; 3 tuyến giao thông nông thôn; 3 công trình sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của 3 trường học trên địa bàn.
Điều đáng ghi nhận là người dân có tuyến đường mở rộng đi qua đã ủng hộ bằng cách hiến đất, chặt bỏ cây cối, di dời tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc và còn thường xuyên động viên công nhân thi công. Đó là minh chứng sống động cho sự đoàn kết, đồng lòng, thể hiện trách nhiệm bằng việc làm cụ thể của người dân đối với quê hương.
Theo chỉ đạo của UBND xã, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thượng Đức tiếp tục quán triệt, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu cuối tháng 9/2026 hoàn thành các dự án được giao vốn từ đầu năm; ngày 15/12 năm nay về đích các dự án mới bổ sung.
Gặp khó về nguồn nhân công thiếu hụt, nhà thầu đã nỗ lực khắc phục bằng cách tăng ca. Chủ đầu tư cập nhật tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo UBND xã. Nhà thầu thi công có khối lượng, chủ đầu tư liền tiến hành nghiệm thu, thanh toán ngay.
.jpg)
Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Phan Trung Phi cho biết, địa phương đã quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách các công trình, dự án xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện từng dự án, từng nguồn vốn; chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ giải ngân do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời chú ý tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ giải ngân mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư.
Ông Phi còn cho biết, địa phương giao trách nhiệm cho các Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách từng dự án để dõi theo sâu sát, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc nhằm thúc đẩy tiến độ thi công theo mốc thời gian cụ thể. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gửi UBND xã (qua Phòng Kinh tế xã) trước ngày thứ Hai hàng tuần. Nội dung báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện, tỷ lệ giải ngân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết.
UBND xã cũng đã yêu cầu ban nhân dân các thôn trên địa bàn có dự án tăng cường theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh liên quan đến tiến độ thi công, chất lượng dự án, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân,... báo cáo UBND xã xem xét, có hướng chỉ đạo xử lý phù hợp.