Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm tựa vững chắc cho chị em nghèo, cận nghèo và có thu nhập thấp. Với nguyên tắc hoạt động minh bạch, không vì lợi nhuận, quỹ đã giúp hàng ngàn hộ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tiếp sức phụ nữ vượt khó
Từng làm nghề điều dưỡng với thu nhập hạn hẹp, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (phường Hòa Xuân) quyết định cùng chồng mở công ty in ấn, lắp đặt quảng cáo. Những ngày đầu, công việc bấp bênh, khách hàng ít, lại thiếu vốn đầu tư thiết bị hiện đại nên làm ăn thua lỗ.
Năm 2019, chị biết đến Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và vay 40 triệu đồng. Nhờ mức lãi suất thấp, trả góp theo tháng, chị không quá áp lực. Từ số vốn này, cơ sở của chị đầu tư máy móc mới, dần lấy lại khách hàng, kinh doanh khởi sắc. Đến nay, chị đã trả hết nợ, tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Hiện công ty của chị giải quyết việc làm cho 3 lao động, với mức lương ổn định 7 triệu đồng/người/tháng.
Câu chuyện của bà Trần Thị Lộc (phường Cẩm Lệ) cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển. Trước đây, bà làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh, vừa lo cho chồng đau ốm, vừa nuôi hai con ăn học. Sau này, bà gắn bó với nghề gia công lưới xuất khẩu và ấp ủ mở cơ sở kinh doanh riêng.
Đến năm 2022, bà tiếp cận Quỹ Hỗ trợ phụ nữ và vay 20 triệu đồng để mua nguyên liệu. Sau khi trả hết nợ, bà tiếp tục vay 40 triệu đồng mở rộng sản xuất. Nhờ chú tâm làm ăn, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. “Không có nguồn vốn từ quỹ, tôi khó có thể biến ước mơ thành hiện thực. Quan trọng hơn, tôi còn giúp được nhiều chị em có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống”, bà Lộc bày tỏ.
Bà Lê Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cẩm Lệ cho biết, thời gian qua, Hội làm cầu nối để nhiều hội viên khó khăn tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển. Đến nay, trên địa bàn có 271 hộ vay với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng. Đặc biệt, 100% hộ vay đều trả gốc, lãi, tiết kiệm đúng quy định, không phát sinh nợ quá hạn.
Giảm nghèo bền vững
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố thành lập từ năm 2011, do Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố làm Chủ tịch Hội đồng quản lý. Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, dựa trên nguyên tắc minh bạch, tự chủ tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. Đối tượng vay là phụ nữ nghèo, cận nghèo, có thu nhập thấp, phụ nữ gặp rủi ro bất trắc trong cuộc sống, tiểu thương và nữ chủ doanh nghiệp nhỏ.

Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển hỗ trợ mức vay tối đa 40 triệu đồng/hợp đồng/hộ, thời hạn 25 tháng; tối đa 50 triệu đồng/hợp đồng/hộ, thời hạn 36 tháng, với lãi suất ưu đãi 0,66%/tháng. Tính đến tháng 7/2025, Quỹ đã giải ngân quay vòng cho hơn 17.100 hộ với tổng số tiền hơn 355,5 tỷ đồng; dư nợ hiện tại gần 33,2 tỷ đồng/1.955 hộ. Điểm đặc biệt là Quỹ chưa phát sinh nợ quá hạn, cho thấy tính bền vững của nguồn vốn cũng như ý thức trách nhiệm cao của người vay.
Theo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển không chỉ giúp chị em có vốn phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm mới, góp phần hạn chế tín dụng đen, biêu hụi trong cộng đồng. Đồng thời, thông qua hàng nghìn buổi truyền thông, tập huấn, Quỹ còn giúp hội viên nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng quản lý vốn, từ đó thay đổi tư duy làm ăn, biết tính toán dài hạn hơn. Thời gian tới, Hội tiếp tục giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mở rộng đối tượng thụ hưởng để ngày càng nhiều phụ nữ được tiếp cận.