Chính trị

Tiếp tục phát huy vai trò Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông

HOÀN VŨ - VĂN HÙNG 17/09/2026 09:26

ĐNO - Chiều 16/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông (Lào).

hoc-sinh-don-doan-dn(1).jpg
Học sinh Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông chào đón đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng từ năm 2018, tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, gồm khối nhà 2 tầng với 5 phòng học. Hằng năm, thành phố cử 2 giáo viên sang giảng dạy tại trung tâm.

Từ năm 2018 đến nay, trung tâm tổ chức các khóa đào tạo tiếng Việt cơ bản cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; con em người Lào và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Sê Kông.

Chu tich phat bieu dong vien
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng bày tỏ xúc động khi đến thăm trung tâm; đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương tỉnh Sê Kông, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Việt.

Dù chỉ có 6 cán bộ, giáo viên, trung tâm đã tổ chức đào tạo cho nhiều nhóm học viên, gồm học sinh và cán bộ các cấp; trang bị nền tảng tiếng Việt cơ bản để học viên tiếp tục tham gia học tập tại Việt Nam.

Chu tich tang qua giao vien Trung tam sekong
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà cho giáo viên Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng và Sê Kông tiếp tục triển khai chương trình hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, y tế theo hướng chuyên sâu. Vì vậy, trung tâm cần nghiên cứu tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Chu tich tang qua trung tam sekong
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tặng quà cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Chia sẻ với những khó khăn của trung tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu chính sách phù hợp, hỗ trợ học bổng cho sinh viên, lưu học sinh sang học tập tại thành phố và quan tâm chế độ đối với giáo viên tham gia giảng dạy tại trung tâm.

trung-tam-tieng-viet-sekong.jpg
Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng từ năm 2018. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Dịp này, thành phố Đà Nẵng trao 10 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông và tặng quà 2 giáo viên được cử sang giảng dạy tại đây.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng đoàn công tác đến thăm gia đình, viếng hương tưởng niệm cố Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Bô Nhơn - Lê Viết Muồng, người con quê hương Đà Nẵng có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

tang qua cho gia dinh
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà cho gia đình đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng sinh năm 1928 tại xã Cẩm Nam, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ), nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Năm 1948, đồng chí được cử sang giúp nước bạn Lào xây dựng lực lượng, đấu tranh giải phóng khu vực Nam Lào.

Nha BO Nhon
Căn nhà của gia đình đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Sê Kông và nước Lào; là cầu nối, biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần thắt chặt quan hệ đặc biệt giữa các tỉnh Nam Lào với các tỉnh miền Trung Việt Nam, nhất là giữa tỉnh Sê Kông và thành phố Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Tiếp tục phát huy vai trò Trung tâm tiếng Việt tỉnh Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO