Xã hội

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa nhân lực điều dưỡng sang Nhật Bản

HOÀNG LIÊN 25/01/2026 11:07

ĐNO - Đoàn công tác của Sở Y tế và Phúc lợi, Ban Trường thọ và Xã hội tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa phối hợp Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đào tạo Quý Khanh làm việc với Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng về xúc tiến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng.

cao dang y 1
Buổi làm việc của đại diện Sở Y tế và Phúc lợi, Ban Trường thọ và Xã hội tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng . Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi làm việc, ông Bùi Long Ẩn, quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2021, nhà trường đã ký kết biên bản ghi nhớ với Phòng Phúc lợi và Chăm sóc sức khỏe tỉnh Nagasaki.

Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, mở các lớp đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc triển khai gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 và nhu cầu nhân lực điều dưỡng trong nước tăng cao, khiến sinh viên ít mặn mà với việc đi nước ngoài.

cao dang y 5
Ông Bùi Long Ẩn, quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất hiện nay là thủ tục pháp lý liên quan đến xuất, nhập cảnh còn kéo dài, ảnh hưởng tâm lý sinh viên dù đã đạt trình độ tiếng Nhật N4.

Ngoài ra, chi phí tham gia chương trình khoảng 3.600 USD/sinh viên cùng nhu cầu nhà ở tại Nhật là gánh nặng lớn đối với đa số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, đại diện Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đề xuất phía đối tác Nhật Bản nghiên cứu rút ngắn thời gian xử lý thủ tục pháp lý, tạo điều kiện cho sinh viên xuất cảnh sớm ngay khi đạt chuẩn N4.

"Nhà trường mong muốn phía bạn xem xét hỗ trợ học phí và một phần chi phí ban đầu; hoặc cho phép sinh viên hoàn trả dần thông qua tiền lương hằng tháng để giảm áp lực tài chính", ông Bùi Long Ẩn nhấn mạnh.

Đồng thời, trường cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các sở, ngành xem xét chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ học phí chuyên ngành cho sinh viên tham gia chương trình.

Phản hồi các kiến nghị, ông Junichi Nitta, Giám đốc Sở Y tế và Phúc lợi tỉnh Nagasaki đánh giá cao thái độ và kỹ năng của sinh viên Việt Nam.

Ông cho biết sẽ làm việc với các doanh nghiệp để đề xuất cải thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên Đà Nẵng sang làm việc trong ngành điều dưỡng và mở rộng sang các ngành nghề liên quan.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Tập đoàn Y tế Maruyamaki (Nhật Bản) và Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng cũng ký kết hợp tác lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (kaigo).

Hiện tại, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đã tiến cử 6 sinh viên sang Nhật làm việc, trong đó 4 em làm việc tại tỉnh Nagasaki (diện thực tập sinh) và 2 em tại thành phố Yokohama (diện kỹ năng đặc định).

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa nhân lực điều dưỡng sang Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO