Tín dụng chính sách giải quyết việc làm phát huy hiệu quả tại Sông Vàng
CÔNG TÚ•15/12/2025 10:42
ĐNO - Chương trình cho vay giải quyết việc làm từ tín dụng chính sách xã hội được người dân xã Sông Vàng tiếp cận để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững.
Buổi giao dịch được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Giang thực hiện tại xã Sông Vàng ngày 12/12. Ảnh: CÔNG TÚ
Phát huy nguồn vốn
Trên khu vườn rộng khoảng 1.000m2 được hộ bà Trịnh Thị Nga (thôn Quyết Thắng, xã Sông Vàng) chỉnh trang để trồng bưởi da xanh và cây cam. Năm nay, vườn trái cây cho thu hoạch và mang lại thu nhập gần 40 triệu đồng.
Cách đây gần 2 năm, bà Nga tận dụng mảnh đất sát bên nhà làm trại nuôi dúi. Từ 13 con dúi giống ban đầu, đến nay trại có gần 100 con. “Vừa qua, gia đình tôi đã bán dúi thịt, dúi giống hơn 50 triệu đồng”, bà Nga chia sẻ.
Bà Nga cho biết đã vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Đông Giang để cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả và nuôi dúi.
Với con dúi, gia đình bà Nga được lực lượng kiểm lâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Thức ăn cho dúi chủ yếu là những loại cây quen thuộc, sẵn có ở địa phương như nứa, tre, cỏ voi, mía, hạt bắp, vừa dễ tìm vừa giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Nhờ vậy, mô hình từng bước phát huy hiệu quả, khi dúi được thị trường ưa chuộng, giá bán ổn định; với dúi thương phẩm khoảng 400.000 đồng/kg và dúi giống lên đến 1,5 triệu đồng/cặp, mở ra hướng sinh kế bền vững cho gia đình.
Bà Nga chia sẻ niềm vui với cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Giang về trại dúi đang phát triển tốt. Ảnh: CÔNG TÚ
Nhờ nguồn thu ổn định từ làm vườn và nuôi dúi, cuộc sống gia đình bà Nga bớt vất vả, có thêm điều kiện tích lũy để lo cho hai con đi lao động tại Nhật Bản.
Theo bà Trần Thị Sen, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Quyết Thắng, toàn thôn hiện có 39 hộ được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Đa số hộ sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn ấy, nhiều gia đình từng bước thoát nghèo bền vững, có hộ vươn lên khá giả.
Tại buổi giao dịch ở xã Sông Vàng ngày 12/12, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Giang cho biết, trong tháng 12/2025, đơn vị sẽ giải ngân 3 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm tại các xã Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang và Bến Hiên; riêng xã Sông Vàng được phân bổ 1,8 tỷ đồng cho 20 hộ vay.
Chị Nguyễn Thị Yến Thanh (thôn Ban Mai) cho hay, lần đầu tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình sử dụng nguồn vốn này mua keo giống, thuê nhân công trồng trên diện tích 3ha hiện có; đồng thời dành một phần đầu tư ngắn hạn kinh doanh hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Giang giải ngân vốn vay giải quyết việc làm cho một hộ tại xã Sông Vàng. Ảnh: CÔNG TÚ
“Đòn bẩy” giảm nghèo bền vững
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Giang Đặng Văn Dũng đánh giá, cùng với các chương trình tín dụng khác, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành “đòn bẩy” giúp người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững. Từ nguồn lực này, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh cho thấy hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết, dù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, song đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn, khi sinh kế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, chiếm hơn 75% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 24,21% trên tổng số 1.724 hộ (tương ứng 253 hộ).
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội được người dân tiếp cận rộng rãi và trở thành nguồn lực quan trọng, giúp đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hiện toàn xã có 1.274 hộ vay vốn tín dụng chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 98 tỷ đồng.
Hộ ông Phạm Quốc Phòng (thôn Panan) phát huy hiệu quả nguồn vốn vay nhờ trồng chè dây, hoa hồng. Ảnh: CÔNG TÚ
Tính đến cuối tháng 11/2025, xã Sông Vàng có 714 hộ vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, với tổng dư nợ gần 48,3 tỷ đồng. "Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần tạo việc làm cho lao động thiếu việc làm, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đồng thời hạn chế tín dụng đen và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn", ông Lê Văn Tư nói.
Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Giang Đặng Văn Dũng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp UBND xã Sông Vàng cùng các hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên, rà soát nhu cầu vay vốn của người dân; kịp thời giải ngân các chương trình tín dụng CSXH theo kế hoạch được giao, tránh ách tắc, ứ đọng nguồn vốn. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác giao dịch, chủ động nắm bắt thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Giang cho biết, 11 tháng của năm 2025, đơn vị giải ngân hơn 90,969 tỷ đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với 1.448 hộ vay. Ngoài xã Sông Vàng, xã Đông Giang có 291 hộ vay với tổng số vốn hơn 17,2 tỷ đồng; xã Bến Hiên có 100 hộ vay với tổng số vốn hơn 6,5 tỷ đồng; xã Sông Kôn có 343 hộ vay với tổng số vốn hơn 18,9 tỷ đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.