ĐNO - Sáng 27/3, Thư viện Đà Nẵng phối hợp Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, CLB Thơ Hàn Giang tổ chức tọa đàm “Nhà thơ Lê Đào - 100 năm Đời và Thơ”.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ chia sẻ về những đóng góp của nhà thơ Lê Đào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và lĩnh vực văn hóa, thơ ca của thành phố.
Nhà thơ Lê Đào sinh năm 1926 tại Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam (cũ), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong suốt những năm tuổi trẻ, ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và sau năm 1975, ông góp phần to lớn trong công tác khôi phục các lĩnh vực, nhất là xây dựng nền công nghiệp bền vững cho quê hương.
Bên cạnh các hoạt động chính trị, ông còn là nhà hoạt động văn hóa, người có công xây dựng và duy trì hoạt động CLB thơ Hàn Giang từ năm 1990 đến nay.
Nhà thơ Lê Đào đã ra mắt 11 tập thơ, 1 hồi ký, trong đó có các tập thơ “Bóng chữ”, “Ngỏ lời”, “U75 từ tình”, “Đường chữ” và có nhiều thơ in chung trong các tập như “Bài thơ trên ghế đá”, “36 bài thơ tình”…