Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm chính, bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Đảng

NGỌC PHÚ 24/11/2025 14:24

ĐNO - Sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

image.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hơn 232.000 tổ chức đảng được kiểm tra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 852 tổ chức đảng và 5.422 đảng viên; giám sát 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên; thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 186.841 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 131.642 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; giám sát 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên; thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên.

Trong đó, năm 2025, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 15.280 tổ chức đảng và 143.699 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 177 tổ chức đảng và 802 đảng viên; giám sát 12.185 tổ chức đảng và 62.379 đảng viên; thi hành kỷ luật 199 tổ chức đảng và 5.115 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 467 tổ chức đảng và 1.886 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với 12.496 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 9.162 tổ chức đảng; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 1.902 đảng viên; giám sát 8.616 tổ chức đảng và 11.973 đảng viên; thi hành kỷ luật 113 tổ chức đảng và 3.715 đảng viên.

image (2)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng bào bị thiệt mạng bởi thiên tai. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, coi đây là phương thức quan trọng để tăng hiệu quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phương châm và phương pháp làm việc được đổi mới, chuyển trọng tâm từ “kiểm tra, xử lý” sang giám sát thường xuyên ngay từ đầu.

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục tăng, đặc biệt có bước đột phá trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các điểm nóng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được dư luận quan tâm.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (hàng đầu, thứ 2, bên phải sang) chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (hàng đầu, thứ 2, bên phải sang) chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hoàn thiện công cụ, đổi mới phương thức và thực chất hóa “giám sát kép”

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trình bày tham luận nêu bật kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ qua và đề xuất các giải pháp trọng tâm.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng Lê Thị Mỹ Hạnh, từ thực tiễn hoạt động của ngành kiểm tra Đảng có thể thấy công tác giám sát thường xuyên phải được thực hiện thật sự hiệu quả, với bốn điều kiện then chốt.

Thứ nhất là điều kiện về thể chế và quy trình. Cụ thể là phải có quy trình, kế hoạch rõ ràng, xác định mục tiêu, tiêu chí, nội dung, phương pháp và nguồn lực để bảo đảm giám sát đi vào thực chất.

Thứ hai là điều kiện về nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát cần được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Thứ ba là điều kiện về phương pháp và công cụ. Cần kết hợp linh hoạt các hình thức giám sát trực tiếp và gián tiếp, ứng dụng các phương pháp hiện đại để tăng hiệu quả theo dõi, nắm bắt tình hình.

Thứ tư là điều kiện về môi trường và cơ chế phối hợp. Giám sát phải bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa giám sát của Đảng với giám sát của chính quyền, Mặt trận và nhân dân, tạo thành cơ chế “giám sát kép”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát hiện nay như: công cụ và dữ liệu còn thiếu; năng lực, nguồn lực cán bộ bất cập; phương thức kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; cơ chế phối hợp chưa thật sự thông suốt.

image (1)
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: Báo Nhân Dân

Để khắc phục các "điểm nghẽn”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện công cụ thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần sớm đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo công cụ giám sát đột phá, giúp phát hiện bất thường và cảnh báo sớm để ủy ban kiểm tra địa phương phân tích, nhận diện rủi ro.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, thường xuyên đào tạo chuyên sâu cho cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là kỹ năng phân tích dữ liệu và giám sát lĩnh vực phức tạp.

Thứ ba, đổi mới phương thức giám sát, chuyển từ cách làm chung chung sang giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế để thực chất hóa “giám sát kép”, phối hợp chặt chẽ giữa giám sát của Đảng, chính quyền và nhân dân; công khai kết luận giám sát, theo dõi khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm.

Kiên quyết xử lý vi phạm, không nể nang, không ngoại lệ

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được cũng như nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm của ngành kiểm tra Đảng trong nhiệm kỳ qua cũng như năm 2025; chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế. Qua đó yêu cầu ủy ban kiểm tra và cấp ủy các cấp tập trung khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý công tác giám sát phải luôn đi trước một bước, phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu.

Kỷ luật của Đảng phải giữ vững nhất quán, xử lý đúng người, đúng tính chất vi phạm, không nể nang, không nhân nhượng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; cán bộ càng cao, trách nhiệm càng lớn, vi phạm càng nghiêm trọng thì xử lý càng phải kiên quyết.

Tổng Bí thư yêu cầu phải bịt kín những khoảng trống, những kẽ hở phát sinh tiêu cực. Phương thức kiểm tra phải đổi mới mạnh mẽ, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, đội ngũ làm công tác kiểm tra phải tuyệt đối liêm chính, bản lĩnh, vừa hồng, vừa chuyên, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, không chịu bất kỳ sức ép và cám dỗ nào.

Tổng Bí thư cho rằng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao để thực hiện hai mục tiêu 100 năm thành lập nước đã được xác định.

Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng cao hơn và toàn diện hơn; nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần phải chủ động hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ còn lâu dài, với các phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ để phạm tội. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát phải hiện đại hơn, ứng dụng dữ liệu phải mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn và cần dự báo tốt hơn.

Đại biểu dự điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại biểu dự điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định vừa mới ban hành, cũng như các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ đảng. Các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao cần được triển khai toàn diện, hiệu quả để không có khoảng trống trong công tác kiểm tra, giám sát.

Lưu ý phải chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt trận.

Cùng với đó, cần kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định trách nhiệm nêu gương, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh việc kiên quyết xử lý vi phạm thì cũng phải kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định; giám sát việc giải quyết các vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm.

Ngành kiểm tra cần tập trung xây dựng đội ngũ ủy ban kiểm tra các cấp tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động, cám dỗ nào.

Ngành kiểm tra Đảng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm đối với đồng bào bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

image (3)
Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên trong việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; mong muốn tinh thần này lan tỏa sâu rộng, nhằm huy động sức người, sức của hỗ trợ đồng bào vượt qua thiên tai, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm chính, bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO