Thế giới

Top 10 thành phố “sẵn sàng cho tương lai”

KIM OANH 03/12/2025 18:48

ĐNO - Ngày 2/12, Tổ chức Thành phố thông minh thế giới (WeGO) công bố kết quả khảo sát về thành phố có khả năng ứng phó với tương lai cao nhất. Châu Á có 2 đại diện lọt vào danh sách, gồm Seoul (Hàn Quốc) và thành phố thuộc quốc đảo Singapore.

lon.jpg
Thành phố London (Anh) dẫn đầu danh sách của WeGO. Ảnh: Tutor2u

Kết quả khảo sát "Chỉ số mức độ sẵn sàng cho tương lai của thành phố (CFRI)" do WeGO phối hợp Viện Nghiên cứu giảm phát thải carbon và Trung tâm Thành phố thông minh và bền vững của Ủy ban Kinh tế châu Âu Liên Hợp Quốc - Đại học Geneva (UNIGE) thực hiện.

Theo đó, thành phố London (Vương quốc Anh), với dân số hơn 9 triệu người, dẫn đầu danh sách của WeGO nhờ vào các yếu tố: đổi mới sáng tạo, sức sống, tính năng động tài chính, đa dạng văn hóa và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

London, theo bình chọn của Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Time Out, là một trong những thành phố tốt nhất thế giới năm 2025, nổi bật với nền kinh tế thịnh vượng, sự sôi động về văn hóa, khả năng kết nối và môi trường sống tốt.

Đánh giá mức độ sẵn sàng cho tương lai của WeGO tiến hành tại 102 thành phố của 75 quốc gia, theo 8 hạng mục và 44 chỉ số, gồm: lấy con người làm trung tâm, tính cởi mở, tính bền vững, thể chế và quản trị, giao thông và cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, sức sống và mức độ sẵn sàng kỹ thuật số.

Đứng sau London là các thành phố: San Francisco, Boston, New York (Mỹ), Paris (Pháp), Copenhagen (Đan Mạch), Zurich (Thụy Sĩ) và Stockholm (Thụy Điển).

Trong số các quốc gia châu Á, Singapore đứng thứ 9 và Seoul đứng thứ 10. WeGO ghi nhận, Seoul thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong các hạng mục lấy con người làm trung tâm và đổi mới sáng tạo. Seoul cũng là một trong những thành phố dẫn đầu thế giới về công nghệ thông tin.

Singapore được vinh danh là thành phố hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, dựa trên tiêu chí nơi nhiều người muốn sống và đến thăm nhất, nơi họ tin sẽ tìm thấy những cơ hội việc làm tốt nhất, theo ANN.

Ngoài ra, 10 thành phố hàng đầu ghi nhận điểm số cân bằng trên nhiều hạng mục, mỗi thành phố thể hiện những thế mạnh riêng biệt.

Ông Kim Jeonggi, Tổng Thư ký của WeGO, phát biểu: “CFRI thể hiện tầm nhìn thành phố, ưu tiên chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm hơn là chỉ dựa vào công nghệ. Điều đó đóng vai trò là công cụ thiết thực mà các nhà hoạch định chính sách có thể thực sự sử dụng”.

WeGO ra đời năm 2010, là hiệp hội quốc tế quy tụ hơn 200 chính quyền đô thị và địa phương trên toàn thế giới. WeGO bao gồm các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông minh, các tổ chức quốc gia và khu vực, cam kết chuyển đổi các thành phố thành những thành phố thông minh bền vững, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Top 10 thành phố “sẵn sàng cho tương lai”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO