Toyota công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào các nhà máy tại Mỹ, trong đó dành 800 triệu USD để phát triển một mẫu xe thuần điện mới sau dòng SUV điện 7 chỗ.
Toyota vừa khẳng định tham vọng dẫn đầu thị trường xe xanh khi công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất tại Mỹ. Động thái này không chỉ nhằm hiện đại hóa dây chuyền mà còn tập trung nguồn lực phát triển một mẫu xe thuần điện (EV) hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quyết liệt của hãng xe Nhật Bản.
Trong tổng ngân sách 1 tỷ USD, Toyota dành 800 triệu USD cho nhà máy Georgetown tại Kentucky. Đây là cơ sở then chốt dự kiến sản xuất mẫu xe điện thứ hai của hãng, tiếp nối dòng SUV điện 3 hàng ghế dựa trên nền tảng Toyota Highlander.

Bên cạnh đó, 200 triệu USD còn lại được đầu tư vào nhà máy tại Indiana. Khoản chi này nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất cho dòng Toyota Grand Highlander cùng các biến thể hybrid và động cơ đốt trong, giúp hãng linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Bắc Mỹ.
Dù thông tin chi tiết về mẫu EV mới vẫn được giữ kín, giới chuyên gia nhận định có bốn kịch bản khả thi nhất dựa trên các dòng concept thuộc chiến lược "Beyond Zero" của hãng:
Khoản đầu tư tỷ đô này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lộ trình của Toyota. Từ một hãng xe từng tỏ ra thận trọng, Toyota nay đang liên tục tung ra các mẫu mới như dòng bZ, C-HR hay wagon bZ Woodland. Song song đó, thương hiệu hạng sang Lexus cũng đang mở rộng danh mục xe điện với các đại diện tiêu biểu như RZ và ES chạy điện, khẳng định quyết tâm không đứng ngoài cuộc chơi xe xanh.