ĐNO - Tối 30/11, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bế mạc Giải cầu lông nhóm tuổi trẻ các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Giải thu hút gần 500 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố tham dự. Các vận động viên thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và theo nhóm tuổi, gồm: U11, U13, U15, U17 và U19.
Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua với nội dung có từ 13 vận động viên trở lên và chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm đối với nội dung có từ 12 vận động viên trở xuống.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao 18 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Ở nhóm tuổi U11, giành giải nhất đơn nam là vận động viên Phạm Phúc Hưng (Câu lạc bộ Điện Phước); nhất đơn nữ thuộc về Nguyễn Hoàng Thy Khanh (Excel Badminton 1); nhất đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Hoàng Thy Khanh và Nguyễn Hoàng Khang (Excel Badminton 1).
Ở nhóm tuổi U13, nhất đơn nam thuộc về Đoàn Hiếu Đức (HT Sport); nhất đơn nữ thuộc về Nguyễn Lê Bảo Anh (Excel Badminton 1); nhất đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Lê Bảo Anh và Huỳnh Ngọc Bảo (Excel Badminton 1).

Ở nhóm tuổi U15, nhất đơn nam thuộc về Phan Anh Hào (Da Nang Badminton); nhất đơn nữ thuộc về Nguyễn Phan Minh Anh (Điện Phước); nhất đôi nam thuộc về Trần Duy Anh và Đặng Ngọc Minh Thịnh (Trọng Nghĩa Badminton); nhất đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Viết Thiện Nhân và Nguyễn Phúc Diệu Hiền (Điện Phước).
Ở nhóm tuổi U17, nhất đơn nam thuộc về Trần Quốc Thành (Tùng Badminton); nhất đơn nữ thuộc về Bùi Huỳnh Hải Ly (Điện Phước); nhất đôi nam thuộc về Võ Thanh Bình và Đặng Phúc Lâm (phường An Hải); nhất đôi nam nữ thuộc về Thái Mai Thiên Trúc và Phạm Thiên Phúc (phường An Hải).
Ở nhóm tuổi U19, nhất đơn nam thuộc về Nguyễn Thành Đạt (Excel Badminton 1); nhất đơn nữ thuộc về Lê Hoàng Bảo Thi (Trọng Nghĩa Badminton); nhất đôi nam thuộc về Huỳnh Kim Đạt và Lê Tấn Định (Trọng Nghĩa Badminton); nhất đôi nam nữ thuộc về Nguyễn Thành Đạt và Lê Trúc Uyên (Excel Badminton 1).
.jpg)
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, trong lần đầu tiên mở rộng quy mô với con số kỷ lục gần 500 vận động viên, giải đã mang đến những trận cầu gay cấn, hấp dẫn. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Giải đấu tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, làm cơ sở để tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển cầu lông thành phố Đà Nẵng tham gia thi đấu các giải toàn quốc.
“Cầu lông là môn dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên đã lan tỏa rộng trên địa bàn thành phố. Thành phố khuyến khích các đơn vị, địa phương thành lập câu lạc bộ và sẽ tổ chức các giải đấu thường xuyên, nhằm thúc đẩy phong trào cầu lông phát triển mạnh hơn nữa”, ông Hải nói.