Với phương châm “trao cần câu hơn trao xâu cá”, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế, trao con giống phù hợp, giúp nông dân có điều kiện sản xuất, cải thiện thu nhập.

Nhiều năm qua, mô hình “Quay vòng giống heo rừng lai - heo đen bản địa” do Hội Nông dân xã Trà My triển khai mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó, bà Trương Thị Cảm (thôn 3, xã Trà My) là một trong những hộ được hưởng lợi. Trước đây, kinh tế gia đình bà gặp nhiều khó khăn. Khi tham gia mô hình, bà được hỗ trợ 3 con heo giống (2 cái, 1 đực).
Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như chuối, rau, cám từ vườn nhà và chăm sóc kỹ lưỡng, đàn heo sinh trưởng nhanh, nhân đàn ổn định. Đến nay, bà Cảm sở hữu 12 con heo nái, 2 heo đực và 28 heo con. Mỗi năm, bà bán heo hai lần, thu về khoảng 70 triệu đồng/đợt. Bà còn san sẻ giống heo cho những hộ khó khăn khác, giúp họ có cơ hội phát triển kinh tế, tiếp nối tinh thần tương trợ từ chính mô hình này.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà My, đến nay đã có 19 hộ dân được thụ hưởng mô hình với tổng đàn 81 con heo. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con heo nái và 1 heo đực. Sau khoảng một năm rưỡi chăm sóc để tái đàn mới, các hộ dân này tiếp tục quay vòng giống cho các hộ khác. Trung bình mỗi con heo đạt trọng lượng 50 - 60kg, giá bán khoảng 120 nghìn đồng/kg, đem lại thu nhập 35 - 50 triệu đồng/năm cho mỗi hộ.
Để duy trì và mở rộng mô hình, hội tiếp tục tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời kết nối thêm nguồn vốn hỗ trợ để bà con xây dựng trang trại quy mô lớn hơn.
Tại xã Hòa Tiến, công tác hỗ trợ sinh kế đang mở ra cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ dân. Bà Võ Thị Khướu là phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, nuôi người em trai khuyết tật. Trước đây, bà trồng nấm rơm nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Năm 2024, bà được Hội Nông dân xã tập huấn kỹ thuật trồng nấm bào ngư và được hỗ trợ 1.000 bịch nấm giống.
Sau hơn 5 tháng chăm sóc, nấm phát triển tốt, mỗi bịch cho 3 lạng nấm, bà thu hoạch đều đặn và bán với giá 60 nghìn đồng/kg.
Tại phường Hòa Xuân, ông Ngô Trường Vũ (khu dân cư Tây An) được Hội Nông dân phường hỗ trợ 50 con gà giống và bột. Nhờ chịu khó chăm sóc, sau 6 tháng, đàn gà phát triển tốt, mang về thu nhập cho gia đình ông hơn 7 triệu đồng. Ông tiếp tục tái đàn, chuẩn bị nguồn gà bán dịp Tết để có thêm thu nhập lo cho các con. Không riêng ông Vũ, ba hộ dân khác trên địa bàn cũng được hội tiếp sức bằng con giống.
Bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Song song đó, hội chú trọng tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mở các lớp đào tạo nghề miễn phí cho hội viên khó khăn, tạo điều kiện để họ tiếp cận kiến thức mới, nâng cao kỹ năng sản xuất.
Theo Hội Nông dân thành phố, thời gia qua các cấp hội chú trọng trao phương tiện sản xuất, con giống, vật nuôi phù hợp để nông dân có cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế. Hai năm qua, toàn thành phố đã trao 670 phương tiện sinh kế cho hội viên khó khăn, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng tích cực đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, vật tư để giúp hội viên nghèo ổn định sinh kế.
Thời gian tới, Thành hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội nhân rộng các mô hình hỗ trợ, đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn, dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho hội viên khó khăn tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.