Giảm nghèo - An sinh

Trao sinh kế cho hộ nghèo

KHÁNH HUYỀN 19/12/2025 10:45

Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân xã Thăng Trường phấn khởi nhận bò sinh sản hỗ trợ sinh kế. Ảnh: K.H

Tại xã Thăng Trường, mới đây, UBND xã tổ chức trao bò cái sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thuộc Dự án phát triển sản xuất cộng đồng của Tổ cộng đồng tham gia Dự án chăn nuôi bò sinh sản lai Sind (thuộc Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Ông Nguyễn Tấn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Trường cho hay, trong đợt này, địa phương đã bàn giao 33 con bò cái sinh sản cho 33 hộ dân thuộc các thôn Châu Khê, Bình Trúc, Tiên Đõa, Tây Giang, Tịch Yên, Thái Đông và Nghĩa Hòa. Các hộ được hỗ trợ đều được rà soát, bình xét công khai, đúng đối tượng, đảm bảo các tiêu chí theo quy định của chương trình.

“Việc hỗ trợ bò sinh sản nhằm giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, UBND xã và các đơn vị chuyên môn còn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh để người dân yên tâm chăn nuôi, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ”.

Nhận bò hỗ trợ, bà Dư Thị Liễn, tổ 1B thôn Tiên Đõa chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, trước đây chưa có điều kiện phát triển chăn nuôi. Được chính quyền địa phương hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất mừng và sẽ cố gắng chăm sóc tạo thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Tại thôn Đàn Thượng, xã Phú Ninh cũng đang triển khai hiệu quả mô hình “Bò sinh kế xoay vòng”, do các chi hội phụ nữ duy trì nhiều năm qua. Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bò sinh sản, sau khi bò sinh bê, bê con thứ hai được nuôi tròn một năm sẽ chuyển giao cho hội viên khác khó khăn hơn, tạo sự lan tỏa và nhân rộng sinh kế trong cộng đồng.

Đến nay, mô hình “Bò sinh kế xoay vòng” tại xã Phú Ninh đã hỗ trợ được 3 lượt bò giống sinh sản, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn xuống còn 2,04%.

Chị Phan Thị Kim Xinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đàn Thượng cho biết: “Chi hội luôn đặc biệt quan tâm đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hoạt động thiết thực như mô hình bò sinh kế. Qua đó giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Theo bà Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Ninh, từ những con bò sinh sản được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhiều hộ dân đã có thêm “đòn bẩy” để vươn lên trong cuộc sống. Mô hình hỗ trợ sinh kế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng hội viên ngày càng ổn định, phát triển.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trao sinh kế cho hộ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO