Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế sát với điều kiện thực tế giúp hộ nghèo vươn lên ổn định đời sống.

Những ngày qua, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Prao và thôn A Điêu (xã Đông Giang) rộn ràng hơn thường lệ khi 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận bò giống từ Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản năm 2025 (thuộc Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
Đợt này, Phòng Kinh tế xã Đông Giang phối hợp với các ngành liên quan cấp phát 50 con bò giống cho 25 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng. Trong đó, thôn Prao có 15 hộ và thôn A Điêu có 10 hộ thụ hưởng.
Ông Phạm Văn Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Giang cho biết, việc hỗ trợ bò giống là giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân có tư liệu sản xuất, nâng cao thu nhập. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, sau khi tiếp nhận, các hộ dân tiếp tục được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh.
“Chúng tôi không chỉ trao con giống mà còn đồng hành với người dân trong quá trình chăn nuôi để đàn bò sinh sản ổn định, giúp các hộ có nguồn thu nhập lâu dài”, ông Nam nói.
Nhằm thiết thực hỗ trợ hộ khó khăn, nhiều địa phương của thành phố triển khai mô hình sinh kế theo phương châm “đúng đối tượng, đúng nhu cầu”.
Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng và Tổ chức AOG trao hỗ trợ sinh kế cho 11 phụ nữ có con nhỏ thuộc diện khó khăn.
Theo bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang, chương trình có tổng kinh phí 60 triệu đồng, hỗ trợ 10 mô hình nuôi gà và 1 mô hình nuôi bò. Các mô hình được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế và khả năng phát triển của từng hộ.
Là một trong những người được nhận hỗ trợ, chị Trần Thị Trang (trú thôn Hòa Phú) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 con nhỏ, thu nhập lại bấp bênh, được hỗ trợ gà giống giúp gia đình tôi có thêm điều kiện vươn lên”.

Tương tự, tại xã Nam Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vừa vận động Dự án “CRS - Em tỏa sáng” hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên khó khăn (gồm 5 hộ nuôi gà, 2 hộ nuôi heo và 1 hộ nuôi bò) với kinh phí khoảng 28 triệu đồng.
Chị Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phước cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm, hội đã trao các mô hình sinh kế trị giá hơn 121 triệu đồng. Sau khi trao con giống, các chi hội thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật để hội viên biết cách phát triển kinh tế gia đình.
Đánh giá về bức tranh chung, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thông tin, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tập trung chăm lo cho hội viên khó khăn, phụ nữ vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách. Toàn hội đã trao hơn 1.000 suất quà (tổng kinh phí gần 800 triệu đồng) cùng nhiều mô hình sinh kế.
Khi được trao “cần câu” cùng với sự đồng hành sát sao của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều hộ nghèo, phụ nữ khó khăn đã có thêm động lực vươn lên tự chủ kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.