Thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp và huy động nhiều nguồn lực thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ; qua đó góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội.

Thay đổi diện mạo đô thị
Theo Sở Xây dựng, một trong những mục tiêu đề ra của kế hoạch “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” tại Đà Nẵng đó là trồng 79.000 cây xanh trong khu vực đô thị. Các công trình hạ tầng giao thông, hạng mục trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường trục chính đô thị mới đã hoàn thành đầu tư (hơn 9.700 cây xanh bóng mát đã trồng), tạo nên những tuyến xanh đẹp, ấn tượng cho diện mạo đô thị Đà Nẵng.
Các tuyến đường ven sông cũng được đẩy nhanh tiến độ, đầu tư trồng cây xanh có hoa đẹp để góp phần phát triển du lịch đường sông.
Bên cạnh cây xanh đường phố, thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng công viên và trồng cây xanh với thiết kế thẩm mỹ. Nhiều công viên đã hoàn thành đầu tư góp phần nâng tầm diện mạo khu vực đô thị như: Công viên APEC (phường Hải Châu), cảnh quan hồ điều tiết tại khu C (phường Hòa Xuân, gần 11ha); cảnh quan cây xanh khu dân cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ, 2,6ha).
Mặt khác, thành phố đã huy động được 48 đơn vị tài trợ và trồng được 1.670 cây dừa tại các bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và đường Nguyễn Tất Thành.

Việc chọn loài cây xanh đô thị phù hợp tại Đà Nẵng luôn được quan tâm để phù hợp với từng giai đoạn phát triển đô thị của thành phố. Sau thời gian tập trung chọn các loài cây có tốc độ sinh trưởng nhanh nhằm góp phần tăng nhanh độ phủ xanh bóng mát, Đà Nẵng đã có sự điều chỉnh về nhóm chủng loài cây xanh chủ lực.
Cụ thể, đó là các nhóm cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng; hạn chế làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không; mang bản sắc địa phương. Những loài cây được trồng phổ biến trên đường phố Đà Nẵng có thể kể đến như: lim xẹt, muồng tím, bằng lăng, giáng hương, lộc vừng, hoàng hậu, lát hoa, mù u…
Sở Xây dựng đánh giá việc phát triển cây xanh đô thị không chỉ góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, mà còn là yếu tố then chốt để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu thành phố “sinh thái - hiện đại - bền vững”.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng, diện mạo đô thị của thành phố sẽ ngày càng xanh, góp phần cải thiện chất lượng sống, tạo dựng cảnh quan hài hòa và tiếp tục tăng sức hút của Đà Nẵng trong tương lai.

Trồng hơn 53 triệu cây xanh
Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã phát động thường xuyên các phong trào trồng cây hằng năm. Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết: “Phong trào trồng cây nhiều năm qua không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Thời gian đến, phường tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh gắn với phát triển du lịch, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng khu vực đô thị; các khu, điểm du lịch; các cơ sở sản xuất và các điểm dân cư… Đồng thời chăm sóc các loại cây đã trồng nhằm tạo sắc thái, cảnh quan, bộ mặt tươi mới cho phường Hải Châu - khu vực trung tâm thành phố”.
Trong khi đó, phong trào trồng cây, gây rừng tại xã Duy Xuyên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, diện tích cây xanh tăng lên, cảnh quan được cải thiện. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho hay địa phương đã trồng được khoảng 150.000 cây ăn quả kết hợp cây lấy gỗ, cây xanh khu vực công cộng và các tuyến giao thông nông thôn, đạt 80% kế hoạch năm 2025.
Nhìn chung, việc tổ chức hoạt động trồng cây xanh đã được triển khai đảm bảo, nhưng do quỹ đất để trồng cây còn hạn chế và thời tiết nắng nóng kéo dài nên quá trình thực hiện vẫn còn gặp khó khăn nhất định.

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đến nay, thành phố đã trồng được hơn 53 triệu cây xanh, đạt 95% kế hoạch. Trong đó hơn 33 triệu cây trồng phân tán và hơn 20 triệu cây trồng rừng tập trung, tương ứng 8.674ha rừng trồng mới, tổng kinh phí huy động cho đề án đạt gần 200 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp và sự đồng hành của nhân dân, nhiều hoạt động ý nghĩa được duy trì thường xuyên như: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày Chủ nhật xanh, ngày Lâm nghiệp Việt Nam; phong trào trồng cây trong trường học, khu dân cư, công viên, tuyến đường đô thị… Qua đó góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của Chính phủ về phát triển bền vững, xây dựng đô thị xanh và thành phố đáng sống.