ĐNO - Tại cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 31/8/2025, nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ nhấn mạnh, hai quốc gia đông nhất thế giới với hơn 2,8 tỷ người cần mở rộng trao đổi, hợp tác, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Khởi động cải thiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải năm 2025, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Trung Quốc kể từ năm 2018.
Trước đó, ngày 19/8, Bắc Kinh và New Delhi đạt được sự đồng thuận 10 điểm về quản lý biên giới, báo hiệu bước đi mới nhất nhằm trở lại quỹ đạo hợp tác tích cực giữa hai nước láng giềng.
Theo Chinadaily, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc - Ấn Độ cần hợp tác để duy trì hòa bình ở các khu vực biên giới, tránh để vấn đề biên giới chi phối toàn bộ quan hệ giữa hai nước và nên tập trung vào phát triển kinh tế.
Cuộc gặp tại Thiên Tân lần này là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc - Ấn Độ trong vòng một năm qua, sau cuộc gặp tại thành phố Kazan của Nga, mở ra cơ hội “khởi đầu mới” trong quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.
Ông Modi viết trên mạng xã hội mô tả cuộc gặp với ông Tập là “thành công”, rằng Ấn Độ và Trung Quốc là đối tác, không phải đối thủ, và sự đồng thuận của hai nước vượt xa bất kỳ bất đồng nào. Sự hợp tác Trung Quốc - Ấn Độ gắn liền với lợi ích của 2,8 tỷ người dân của hai nước.
Gác bất đồng, ứng phó thuế quan
Theo CNBC, trước áp lực thuế quan của Mỹ và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, Trung Quốc và Ấn Độ đang dần xích lại gần nhau hơn. Cuộc gặp song phương giữa ông Tập và ông Modi diễn ra chỉ vài ngày sau khi mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có hiệu lực.
Với việc Mỹ áp thuế trừng phạt lên cả Trung Quốc và Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ hai và thứ năm thế giới, vấn đề tăng cường dòng chảy thương mại và đầu tư đang trở nên hấp dẫn và cấp thiết hơn.
Hàng loạt công ty Trung Quốc đang khao khát thị trường mới và rõ ràng sẽ hoan nghênh các cơ hội bán hàng cho quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ với hơn 1,4 tỷ người, tận dụng cơ hội đa dạng hóa xuất khẩu.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc là 99,2 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 3/2025, tăng từ khoảng 85 tỷ USD của năm trước, với tổng kim ngạch nhập khẩu từ Bắc Kinh đạt mức cao nhất mọi thời đại là 113,45 tỷ USD.
Do đó, theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục hợp tác với phía Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường đông dân số hai thế giới.
Trung Quốc và Ấn Độ cũng nhất trí nối lại đường bay thẳng Trung - Ấn, vốn bị đình chỉ hoạt động vài năm 2020, mở ra cơ hội lớn cho thương mại và du lịch song phương, giao lưu văn hóa.
Ấn Độ tháng 7 vừa qua cho phép cấp lại thị thực (visa) du lịch cho công dân Trung Quốc sau nhiều năm hạn chế. Một tháng trước đó, Bắc Kinh cho phép khách hành hương từ Ấn Độ đến thăm các thánh địa ở Tây Tạng.