Thế giới

Trung Quốc giảm áp lực cho học sinh

NAM VIỆT 12/11/2025 18:11

ĐNO - Trung Quốc công bố một loạt biện pháp nhằm cải thiện sức khỏe, tinh thần của học sinh tiểu học và THCS bằng cách giảm áp lực học tập, cắt giảm thời gian sử dụng màn hình điện tử và yêu cầu hai giờ tập thể dục mỗi ngày.

hs.jpg
Học sinh Trung Quốc tham gia hoạt động thể chất tại trường. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Reuters, các sáng kiến ​​được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố mới đây bao gồm cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học nhằm giúp học sinh giảm sự phụ thuộc quá mức vào màn hình điện tử và internet, có thể gây xao nhãng việc học và hạn chế tương tác xã hội...

Các trường học phải kiểm soát chặt chẽ tổng lượng bài tập về nhà và cung cấp ít nhất hai giờ hoạt động thể chất cho học sinh tiểu học và THCS mỗi ngày học.

Trường học cũng được khuyến khích đảm bảo học sinh ngủ đủ giấc bằng cách sắp xếp giờ vào lớp và tan học một cách hợp lý cũng như cho phép nghỉ trưa đầy đủ.

Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố, việc thực thi nghiêm ngặt quy định về quản lý giấc ngủ, kiên quyết hạn chế các hành vi vi phạm như học tập quá mức và ngăn ngừa gánh nặng học tập quá mức nhằm giúp học sinh giảm căng thẳng và lo lắng, đặc biệt là trong thời gian thi cử.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, khối lượng bài tập về nhà quá lớn là tình trạng phổ biến ở các trường học trên khắp Trung Quốc, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, gia tăng lo lắng và trầm cảm.

Năm 2021, Trung Quốc thông qua luật giáo dục nhằm cắt giảm bài tập về nhà cho học sinh và cấm dạy thêm các môn học chính sau giờ học. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục tìm kiếm dịch vụ dạy kèm để giúp các em có lợi thế trong hệ thống giáo dục cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đầu tuần này, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết đang giảm khối lượng công việc hành chính của giáo viên để tập trung vào lớp học, giảng dạy bằng cách hạn chế nhiệm vụ ngoài giờ học và không yêu cầu giáo viên làm việc tại trường trong các ngày lễ, cuối tuần và kỳ nghỉ học theo quy định.

Các cơ quan cấp trên không được điều động giáo viên phổ thông, trừ trường hợp đặc biệt và thời gian không quá 6 tháng.

Theo quy định mới, tất cả hoạt động thanh tra và đánh giá phải đưa vào danh sách hằng năm nộp cho Bộ Giáo dục. Mỗi trường không thực hiện quá một cuộc thanh tra giáo dục toàn diện mỗi năm. Tương tự, các cuộc đánh giá “trá hình” dưới các tên gọi khác như “nghiên” cứu hay “giám sát” cũng bị nghiêm cấm.

Để giảm thiểu thủ tục giấy tờ, các cơ quan giáo dục sẽ hợp nhất các nền tảng kỹ thuật số và loại bỏ việc điểm danh bắt buộc. Trung Quốc cũng đặt ra giới hạn để cấm ép buộc giáo viên và học sinh tham gia vào các hoạt động không liên quan đến giáo dục, nhằm hạn chế sự can thiệp hành chính quá mức.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trung Quốc giảm áp lực cho học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO