Ngày 5/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này cam kết mở cửa hơn nữa thị trường tiêu dùng rộng lớn cho các doanh nghiệp quốc tế sau khi đạt thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ gần đây, qua đó giúp khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo SCMP, tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2025, triển lãm cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới dành riêng cho nhập khẩu, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng phải tuân thủ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời giải quyết các mâu thuẫn và vấn đề xuyên biên giới thông qua phát triển chung, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy việc thực hiện Sáng kiến quản trị toàn cầu trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời cải thiện hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) làm trung tâm.
Hội chợ CIIE năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và hội nghị quốc gia Thượng Hải từ ngày 5 đến ngày 10/11, giới thiệu gần 500 sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mới. Sự kiện này quy tụ hơn 4.000 doanh nghiệp đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, con số cao nhất kể từ khi sự kiện được khởi xướng năm 2018. Đây là sáng kiến mang đậm dấu ấn của Trung Quốc, khẳng định cam kết mở cửa thị trường nội địa, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận người tiêu dùng khổng lồ với hơn 1,4 tỷ dân.
Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ vừa đạt thỏa thuận thương mại quan trọng được kỳ vọng giúp khôi phục hoạt động bình thường của chuỗi cung ứng và giảm căng thẳng trong lĩnh vực công nghệ, nông sản và năng lượng. Động thái này không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ kinh tế song phương, mà còn gửi thông điệp rõ ràng về cam kết của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối với toàn cầu hóa kinh tế và phát triển bền vững.
Theo China Daily, CIIE 2025 chứng kiến sự tham gia tích cực của nhiều tập đoàn lớn như Siemens, Nestlé, Tesla, Samsung và Huawei, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào thị trường Trung Quốc. Tổng giá trị các hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận đầu tư ký kết tại kỳ hội chợ năm nay có thể đạt mức kỷ lục mới.
Theo giới chuyên gia, việc Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía. Một mặt, nước này có thể thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đổi mới công nghệ thông qua cạnh tranh lành mạnh; mặt khác, doanh nghiệp quốc tế có cơ hội tiếp cận thị trường năng động, nơi tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng.
CIIE không chỉ là một hội chợ thương mại, mà còn là biểu tượng của thông điệp “mở cửa và hội nhập” mà Trung Quốc muốn gửi đến thế giới. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang phải đối mặt với chủ nghĩa bảo hộ và bất ổn địa chính trị, việc cam kết mở cửa thị trường của Bắc Kinh là tín hiệu tích cực đối với tăng trưởng và hợp tác toàn cầu. Điều này, cùng với nỗ lực làm mới chính sách đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển xanh, đang giúp Trung Quốc củng cố vị thế như một đầu tàu quan trọng của kinh tế thế giới, nơi hội tụ, hợp tác và chia sẻ cơ hội trong thời đại mới của toàn cầu hóa.