Giáo dục - Việc làm

Trường đại học tiếp sức sinh viên khó khăn

THU HÀ 19/09/2026 09:40

Những suất học bổng, chương trình tiếp sức cùng chính sách hỗ trợ dài hạn được các trường đại học trên địa bàn thành phố triển khai vào đầu năm học góp phần giúp sinh viên khó khăn duy trì việc học và hướng đến tương lai tươi sáng.

14-9-vs-1.jpg
Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) trao hỗ trợ tân sinh viên Mai Mai. Ảnh: NTCC.

Kịp thời hỗ trợ

Ngay từ những ngày đầu nhập học, Nguyễn Mai Mai, tân sinh viên lớp 52K15.1, Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã nhận được sự tiếp sức thiết thực từ nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Cụ thể, nhà trường trao tặng học bổng trị giá 10 triệu đồng, miễn 100% học phí và hỗ trợ chỗ ở nội trú; Công ty TNHH Kim Anh tặng một máy vi tính trị giá 17 triệu đồng; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học FLIC trao học bổng toàn phần khóa học tiếng Anh VSTEP.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà ngoại, Mai Mai đã vượt qua nghịch cảnh bằng nghị lực học tập đáng khâm phục khi đạt 780/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 19,5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chính thức bước chân vào giảng đường Trường Đại học Kinh tế. Đón nhận những phần học bổng ý nghĩa, Mai Mai không giấu được niềm xúc động và lòng biết ơn trước sự quan tâm của nhà trường cùng các nhà hảo tâm tạo điều kiện theo đuổi ước mơ giảng đường.

Theo TS. Bùi Trung Hiệp, quyền Trưởng phòng Công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp và truyền thông, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), nhà trường hiện có gần 170 sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ. Đây là những trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình có người mắc bệnh nặng…

Để hỗ trợ kịp thời, nhà trường chủ động rà soát hoàn cảnh của từng sinh viên thông qua mạng lưới cố vấn học tập, giảng viên và các khoa. Thông tin về các nguồn học bổng được công khai rộng rãi trên nhiều kênh truyền thông giúp người học dễ dàng tiếp cận. Đồng thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ vay vốn học tập, học bổng Giáo sư Takahashi cùng nhiều chương trình đồng hành khác cũng được triển khai bài bản theo từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt vào năm 2025, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế đã thành lập Quỹ học bổng “Hạt giống tốt lành” với nguồn kinh phí huy động hơn 6 tỷ đồng. Quỹ hướng tới mục tiêu hỗ trợ dài hạn cho người học, đặc biệt là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

14-9-hoc-bong-spkt.jpg
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) trao học bổng Thử thách UTE và Tiếp sức đến trường cho sinh viên. Ảnh: NTCC

TS. Bùi Trung Hiệp chia sẻ: “Điều quan trọng là phải xác định chính xác nhu cầu thực tế của từng sinh viên diện khó khăn. Có trường hợp cần hỗ trợ học phí, có trường hợp cần chỗ ở, sinh hoạt phí hoặc một công việc làm thêm phù hợp. Hỗ trợ hiệu quả không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà phải giải quyết đúng rào cản mà người học đang đối mặt”.

Học bổng gắn liền với hành trình tự lập

Từ năm 2021, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã sáng lập Quỹ học bổng “Truyền cảm hứng” từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức và người lao động toàn trường. Đến nay, quỹ đã huy động và trao tặng hơn 3 tỷ đồng cho sinh viên. Bên cạnh đó, mỗi năm nhà trường tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ các nguồn tài trợ ngoài ngân sách để tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TS. Trương Trung Phương, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm cho biết, ngay đầu mỗi học kỳ, nhà trường tiếp nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, hoặc đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời sự đồng hành của các khoa, giảng viên cùng Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên giúp nhà trường kịp thời nắm bắt hoàn cảnh thực tế để kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Nhà trường chủ động rà soát thông tin qua hệ thống dữ liệu chính sách, tình hình đóng học phí, kết quả học tập và phản hồi từ các khoa, giảng viên. Phương thức nộp học phí cũng được linh hoạt chia nhỏ thành nhiều đợt nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình sinh viên khó khăn. Những trường hợp đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét hỗ trợ dài hạn theo từng học kỳ, năm học hoặc trong suốt cả khóa học.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), công tác đồng hành với sinh viên nghèo được chú trọng ngay từ những ngày đầu nhập học. Bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội theo quy định, nhà trường còn tích cực phối hợp với doanh nghiệp, cựu sinh viên cùng các nhà hảo tâm để trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường”.

01_vietcombank-ung-ho-quy-hoc-bong-truyen-cam-hung-ued.jpg
Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thường xuyên kết nối, tiếp nhận nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: NTCC

Theo ThS. Nguyễn Tấn Hòa, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngay đầu năm học 2026 - 2027, nhà trường đã huy động được gần 700 triệu đồng học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xét cấp học bổng cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp.

Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, nhà trường còn chủ động kết nối những sinh viên giàu nghị lực với các doanh nghiệp để thực tập, nhận tài trợ chi phí ăn ở và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp cũng giới thiệu các công việc bán thời gian uy tín, giúp sinh viên có thể tự trang trải sinh hoạt phí mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Song song với các suất học bổng, Trường Đại học Kinh tế còn hỗ trợ chỗ ở nội trú, trao tặng các gói học bổng ngoại ngữ và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên khó khăn tiếp tục đến trường, mà còn trang bị năng lực để vững vàng bước vào đời sau khi tốt nghiệp”, TS. Bùi Trung Hiệp chia sẻ. Thực tế, nhiều sinh viên tại trường đã được nhận học bổng vượt khó, miễn giảm học phí suốt cả 8 học kỳ, tạo điểm tựa vững chắc để hoàn thành trọn vẹn con đường học vấn.

Theo TS. Trương Trung Phương, giải pháp hỗ trợ tốt nhất không phải là tạo ra sự phụ thuộc, mà là trao cơ hội và động lực để sinh viên tự lực vươn lên. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhà trường đã và đang xây dựng “hệ sinh thái đồng hành” toàn diện, bao gồm: hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý - đời sống, phát triển kỹ năng mềm, kết nối doanh nghiệp, thực tập, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Trường đại học tiếp sức sinh viên khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO