Từ tham vọng thâu tóm toàn bộ huy chương vàng, bóng đá và futsal Thái Lan nhận cú sốc lớn khi trắng tay tại SEA Games 33, dẫn đến làn sóng chỉ trích nhắm vào Madam Pang.
SEA Games 33 đã khép lại với một kịch bản nghiệt ngã cho thể thao Thái Lan. Từng tự tin hướng tới mục tiêu thống trị tuyệt đối, bóng đá xứ Chùa Vàng bất ngờ rơi vào cảnh trắng tay ở cả 4 nội dung quan trọng nhất: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Thất bại toàn diện này đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong dư luận và truyền thông quốc gia này.
Trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam được xem là tâm điểm của sự thất vọng. Dù đã có lợi thế dẫn trước 2-0 từ rất sớm, đội chủ nhà vẫn không thể bảo toàn tỉ số và để thầy trò HLV Kim Sang Sik lội ngược dòng thắng lại 3-2 trong hiệp phụ. Thất bại ngay trên sân nhà không chỉ tước đi tấm HCV quý giá mà còn đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan.

Không chỉ bóng đá 11 người, các đội tuyển Futsal - vốn là niềm tự hào bất bại của Thái Lan tại đấu trường khu vực - cũng đồng loạt sa sút. Đội tuyển Futsal nam Thái Lan, nhà vô địch 5 kỳ SEA Games liên tiếp, đã để thua đậm Indonesia với tỉ số 1-6 trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, Futsal nữ cũng phải dừng bước sớm tại bán kết. Việc để mất HCV ở những bộ môn thế mạnh vốn được coi là "bất khả xâm phạm" đã khiến giới chuyên môn Thái Lan thực sự bàng hoàng.
Ngay sau khi kết thúc đại hội, các tờ báo lớn tại Thái Lan đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và cá nhân Chủ tịch Madam Pang. Trước giải đấu, bà từng tuyên bố mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV như một lời khẳng định vị thế số một khu vực.
Tờ Matichon giật tít đầy cay đắng: "Madam Pang lại choáng váng! Futsal nam thua tan nát Indonesia, Liên đoàn bóng đá không có nổi một tấm HCV nào". Tờ báo này nhấn mạnh rằng kết quả thực tế thấp hơn mục tiêu một cách toàn diện, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố hùng hồn trước ngày lên đường.

Sự sa sút đồng loạt ở cả sân cỏ lẫn sàn đấu Futsal đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản trị của FAT. Theo giới phân tích, trật tự bóng đá Đông Nam Á đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ với sự vươn lên của Việt Nam và Indonesia, buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển nếu không muốn tiếp tục bị tụt lại phía sau.