ĐNO - Ấn Độ trở thành thị trường lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc với khoảng 180 triệu người hâm mộ phim hoạt hình (anime) và truyện tranh (manga) của Nhật Bản.

Theo CNA, tại thư viện của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation) ở New Delhi (Ấn Độ), nhiều độc giả trẻ tuổi chăm chú lật giở từng trang manga với minh họa sống động, đắm mình vào các câu chuyện đầy phiêu lưu và cảm xúc.
Thư viện sở hữu hơn 2.500 đầu truyện manga bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, mang đến cho độc giả Ấn Độ góc nhìn về một nền văn hóa hoàn toàn khác.
“Trong manga, chúng ta tìm hiểu về cuộc sống thường nhật, và ngay cả cuộc sống thường nhật cũng có thể thú vị như thế nào. Chúng tôi cười, chúng tôi thích, và chúng tôi khóc vì nó”, Amit Kumar (24 tuổi), một người đam mê manga chia sẻ.
Manga và anime đang có lượng người hâm mộ tăng nhanh chóng tại Ấn Độ, trở thành cầu nối văn hóa giữa Nhật Bản và Ấn Độ.
Ngày nay, các hội chợ manga và anime thu hút đông đảo người dân tại các thành phố của Ấn Độ, cùng với các cuộc thi cosplay (hóa trang), sản phẩm lưu niệm theo chủ đề và triển lãm nghệ thuật dành cho người hâm mộ.
Trong khi đó, các nhà xuất bản lớn đã bắt đầu phát hành phiên bản dịch của các bộ manga nổi tiếng, giúp dễ tiếp cận hơn với độc giả địa phương.
Nhiều người trẻ Ấn Độ cho biết, đây không chỉ là việc kể chuyện mà còn là bước khởi đầu để học một ngôn ngữ mới và khám phá một lối sống khác.
Meghna Rawat, người học, đồng thời là giáo viên tiếng Nhật tại Ấn Độ nói: “Bạn cũng có thể tìm hiểu rất nhiều điều về Nhật Bản, truyền thống và văn hóa của nước này. Vì vậy, tôi bắt đầu học tiếng Nhật vì tôi thích manga và anime”.
Các trường đại học ở Ấn Độ ngày càng cung cấp các khóa học tiếng Nhật, với nhiều sinh viên coi manga và anime là động lực chính để đăng ký.
Thực tế, sự hiện diện ngày càng tăng của manga và anime ở Ấn Độ có từ nhiều thập kỷ trước. Theo các nhà quan sát, vào những năm 1990, những bộ phim ăn khách toàn cầu như Pokemon giới thiệu manga và anime đến khán giả Ấn Độ, đặt nền móng cho cộng đồng người hâm mộ phát triển mạnh mẽ ngày nay.
Với những tựa game như One Piece chuyển thể thành anime trên các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Netflix, một thế hệ mới đang đón nhận thể loại này.
Jazyl Homavazir, tác giả của bộ truyện tranh đoạt giải thưởng đầu tiên của Ấn Độ, Beast Legion, cho biết tác phẩm của ông kết hợp ảnh hưởng của manga với phong cách truyện tranh phương Tây.
Bởi vậy, Homavazir hy vọng hệ sinh thái này sẽ trưởng thành để đáp ứng sự yêu thích của người hâm mộ và giúp các nghệ sĩ địa phương tìm được chỗ đứng giữa những tác phẩm kinh điển quốc tế.
Manga và anime không chỉ đại diện cho một xu hướng nhất thời, mà còn kết nối truyền thống văn hóa phong phú của Nhật Bản với tương lai sáng tạo của Ấn Độ.
Sự hấp dẫn của manga và anime không chỉ giới hạn ở người hâm mộ mà cũng là cơ hội kinh doanh mới. Thị trường anime của Ấn Độ dự đoán tăng trưởng từ 1,6 tỷ USD vào năm 2023 lên gần 5 tỷ USD vào năm 2032.