Cả Man City và Man Utd đều từ chối đáp ứng mức giá 75 triệu bảng mà Everton yêu cầu cho Iliman Ndiaye, mở đường cho đại gia Al-Hilal vươn lên dẫn đầu.
Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Iliman Ndiaye vừa xuất hiện bước ngoặt lớn khi hai đại diện hàng đầu thành Manchester cùng rút lui. Dù rất quan tâm đến ngôi sao thuộc biên chế Everton, cả Manchester City và Manchester United đều không chấp nhận chi ra 75 triệu bảng theo mức định giá từ đội chủ sân Goodison Park. Động thái chần chừ này đã tạo điều kiện cho đại gia Al-Hilal từ Saudi Arabia vươn lên dẫn đầu thương vụ.
Everton hiện nắm lợi thế hoàn toàn trên bàn đàm phán khi hợp đồng của Ndiaye vẫn còn thời hạn đến năm 2029. Đội bóng vùng Merseyside không chịu áp lực phải bán rẻ ngôi sao của mình, nhất là khi chân sút 26 tuổi này đã chứng minh được giá trị vượt trội kể từ khi cập bến với mức giá 15 triệu bảng vào năm 2024.

Thống kê cho thấy Ndiaye đã ghi được 17 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 71 lần ra sân cho Everton. Riêng ở mùa giải trước, anh ghi dấu ấn đậm nét với 9 lần trực tiếp đóng góp vào bàn thắng tại Premier League, cùng chuỗi phong độ thăng hoa trong màu áo đội tuyển quốc gia Senegal. Chính màn trình diễn ổn định này khiến Everton quyết tâm giữ mức giá 75 triệu bảng.
Về khía cạnh chuyên môn, HLV Michael Carrick xem Ndiaye là phương án lý tưởng để gia tăng chiều sâu cho hàng công Manchester United, tạo ra sự cạnh tranh cùng Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha. Ở chiều ngược lại, Manchester City nhắm tới chân sút người Senegal như một giải pháp xoay tua chất lượng cho Savinho và Omar Marmoush. Tuy nhiên, định giá quá cao từ Everton khiến cả hai CLB nhanh chóng gạt tên anh khỏi danh sách ưu tiên chuyển nhượng.
Tận dụng cơ hội các đội bóng Anh rút lui, Al-Hilal đã nhanh chóng tiếp cận và đạt thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Senegal nhờ chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù gia đình Ndiaye vẫn ưu tiên cuộc sống tại châu Âu, bản thân tiền đạo này tỏ ra cởi mở trước viễn cảnh sang châu Á thi đấu.
Thương vụ có thể sẽ sớm được kích hoạt nếu Al-Hilal chính thức gửi đề nghị và đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Everton yêu cầu. Cơ hội lật ngược thế cờ cho các đại diện Ngoại hạng Anh hiện rất mong manh, trừ khi họ thay đổi quan điểm và chấp nhận duyệt chi mức giá đắt đỏ trên.