Hơn một thập niên được duy trì và không ngừng mở rộng quy mô, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng đã trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định vai trò của Đà Nẵng là điểm kết nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Với chuỗi hoạt động đa dạng về văn hóa, kinh tế, đầu tư, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 tiếp tục mở ra không gian hợp tác mới, góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững.
Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 9-12/7 tại công viên Biển Đông cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn với sự tham gia của đông đảo địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và người dân hai nước.
Không chỉ là ngày hội văn hóa, sự kiện còn thể hiện rõ vai trò cầu nối đối ngoại quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế.
Điểm nhấn xuyên suốt lễ hội là không gian Việt Nam - Nhật Bản với gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm đặc trưng và dịch vụ của hai quốc gia. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều nét đẹp truyền thống cũng như thành tựu phát triển hiện đại của Việt Nam và Nhật Bản thông qua không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá điểm đến và kết nối doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản cùng triển lãm tranh thiếu nhi đến từ các địa phương có quan hệ hữu nghị với thành phố, mang đến góc nhìn toàn diện về chặng đường đồng hành giữa 2 bên.
Thông qua những hình ảnh, tư liệu và tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc, người xem cảm nhận rõ những thành quả đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, sự gắn bó và khát vọng cùng phát triển.
Không gian nghệ thuật tiếp tục là điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Nhật Bản cùng nhiều chương trình biểu diễn kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.
Những tiết mục được dàn dựng công phu không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động mà còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, qua đó, tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa tạo sức hút với giới trẻ như giao lưu Bon Odori và nhảy sạp Việt Nam, Random Dance V-Jpop hay chung kết cuộc thi hóa trang các nhân vật hoạt hình Cosplay. Việc kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu hướng văn hóa đương đại tạo nên môi trường giao lưu cởi mở, giúp thế hệ trẻ hai nước có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng những kết nối lâu dài. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngoại giao nhân dân tiếp tục được bồi đắp từ những hoạt động gần gũi, thiết thực.
Lễ hội năm nay còn mở rộng các hoạt động giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với sự tham gia của Câu lạc bộ Kawasaki Frontale (Nhật Bản) với Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; chương trình giao lưu bóng đá thanh thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản; chương trình trải nghiệm bóng chày 5 người lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng cùng màn đồng diễn võ thuật truyền thống Judo Nhật Bản và Vovinam Việt Nam.

Thông qua thể thao, tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tiếp tục được lan tỏa, góp phần gắn kết cộng đồng, tăng cường giao lưu giữa thanh thiếu niên Việt Nam với Nhật Bản. Cùng với đó, giải chạy Earthing Marathon trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển xanh, phù hợp với xu thế hợp tác quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Song hành với các hoạt động văn hóa và thể thao là Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững” mở ra nhiều định hướng hợp tác mới; đồng thời ghi nhận các thỏa thuận quan trọng giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng để quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu Nhật Bản tham gia chương trình khảo sát thực địa tại Khu Công viên phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố. Hoạt động giúp các đối tác tìm hiểu môi trường đầu tư, định hướng phát triển và tiềm năng hợp tác của Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghiệp hiện đại.
Không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026 là minh chứng cho thành quả hợp tác toàn diện giữa địa phương với các đối tác Nhật Bản. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành điểm sáng trong hoạt động đối ngoại địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Minh chứng rõ nét nhất là những kết quả cụ thể trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Nhật Bản hiện là một trong 3 quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Đà Nẵng, với 301 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 1,22 tỷ USD. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, thành phố thu hút 65 dự án FDI mới từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 188 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 1,5 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Nhật Bản đạt 1,07 tỷ USD.
Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác kỹ thuật từ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đồng hành hiệu quả cùng thành phố trong quá trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị.
Cùng với hợp tác kinh tế, các hoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.
Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 264 nghìn lượt khách du lịch Nhật Bản. Trên địa bàn thành phố hiện có 6 trường trung học giảng dạy tiếng Nhật và 31 trung tâm đào tạo tiếng Nhật. Đại học Đà Nẵng cùng các trường đại học trên địa bàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 80 trường đại học, doanh nghiệp và hiệp hội của Nhật Bản, tạo tiền đề đưa 6.069 lao động thành phố sang làm việc tại Nhật Bản trong giai đoạn 2021 - 2025.
Phát biểu về định hướng tương lai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, Nhật Bản sẽ huy động cả hai khu vực công và tư để đồng hành, hợp tác cùng Đà Nẵng trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu là thành phố toàn cầu, lấy khoa học công nghệ làm trung tâm.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cũng nhấn mạnh, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành sự kiện đối ngoại tiêu biểu của thành phố, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác thực chất hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Có thể thấy, từ những hoạt động giao lưu văn hóa ban đầu, mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản đã vươn mình trở thành một hình mẫu hợp tác hiệu quả và toàn diện. Trong chặng đường tiếp theo, với nền tảng niềm tin sẵn có cùng những định hướng chiến lược mới, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu thực chất, hiệu quả và bền vững.