ĐNO - Sáng 10/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp UBND thành phố và Furama Resort tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết “3 nhà” (Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”.

Dự hội thảo có GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
Liên kết thực chất và hiệu quả "3 nhà"
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Đà Nẵng phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là định hướng xuyên suốt. Việc triển khai các chủ trương lớn như: xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển Khu thương mại tự do, thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu đang mở ra cơ hội mới.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực nghiên cứu mạnh và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.
Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, bởi đây chính là “chìa khóa vàng” để biến các chủ trương thành hiện thực, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.
Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng; các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học; doanh nghiệp là nơi tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.
.jpg)
“Khi 3 chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu

Đóng chân trên địa bàn thành phố, Đại học Đà Nẵng với các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc là đối tác chiến lược trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách phát triển cho thành phố trong những năm qua.
Với đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, cùng trang thiết bị được đầu tư hiện đại, Đại học Đà Nẵng đã và đang trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và giao lưu khoa học lớn, là chỗ dựa vững chắc, là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực và cả nước.
Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận tri thức, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo môi trường để nguồn nhân lực chất lượng cao phát huy năng lực.
Thành phố cam kết đồng hành Đại học Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để các trường đại học và doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa các kết quả khoa học.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, để đẩy mạnh gắn kết “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả, cần quán triệt tinh thần: cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - là nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.
Đối với các trường đại học và đội ngũ nhà khoa học, cần tập trung mạnh hơn vào các bài toán thực tiễn của đất nước, ngành, địa phương và doanh nghiệp; lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng.
Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng phát triển, điều phối nguồn lực và bảo đảm môi trường chính sách thuận lợi; đi đầu trong việc đổi mới cơ chế tài chính nhằm “cởi trói” thực sự cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Đó chính là nền tảng tư tưởng và chính trị vững chắc nhất để chúng ta xây dựng một mô hình Triple Helix phù hợp, hiệu quả và có tính đột phá trong thời gian đến.
Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ chính sách mà còn là cơ hội để chuyển từ nhận thức sang hành động, từ ý tưởng sang những kết quả cụ thể.
Việc gắn kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở chủ trương hay cam kết hợp tác, mà cần được hiện thực hóa bằng các sản phẩm và giá trị đo đếm được, như làm chủ công nghệ mới, hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất của các ngành kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Vì vậy, các đại biểu cần tập trung trao đổi thẳng thắn, đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tăng cường cơ chế phối hợp, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả khoa học.
Đại học phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, để mô hình liên kết phát huy hiệu quả, cần trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học gắn với hành lang pháp lý thuận lợi.
Đại học không chỉ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng kỳ vọng Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học xây dựng các trung tâm này, tạo động lực phát triển bền vững.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thanh Hồng đề nghị đổi mới mạnh mẽ cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học theo nhu cầu thị trường.
Các nhiệm vụ nghiên cứu phải xuất phát từ bài toán thực tiễn; mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp từ khâu đề xuất đến thương mại hóa.
Thành phố sẽ tập trung nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn với trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, đô thị thông minh, logistics, kinh tế biển... Mỗi chương trình đều hướng tới tạo ra sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa.

Từ góc nhìn quốc tế, GS. Harald Kuhn, Giám đốc Viện hệ thống điện tử Nano Fraunhofer (Đức) cho rằng các đại học phải trực tiếp tham gia giải quyết bài toán phát triển địa phương. Đồng thời, đề xuất thay đổi hệ thống đánh giá (KPI) từ chú trọng số lượng công bố khoa học sang mức độ tác động xã hội và khả năng chuyển đổi.
Trường đại học cần trang bị cho sinh viên tinh thần khởi nghiệp qua các dự án hợp tác với doanh nghiệp.
Về hạ tầng, Tiến sĩ Shu Namiki (Viện khoa học, Công nghệ tiên tiến Quốc gia Nhật Bản) nhận định sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đặt ra thách thức lớn về tiêu thụ năng lượng.
Giải pháp đưa ra là đẩy mạnh công nghệ quang tử (OCS) giúp truyền dữ liệu băng thông lớn, tiết kiệm điện năng, kết hợp tự động hóa để tối ưu hạ tầng số.
Tại hội thảo, UBND thành phố và Đại học Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031.