ĐNO - Chiều 7/7, tại phiên Đối thoại chính sách cấp cao về "Tài chính, thị trường và dòng vốn cho mô hình tăng trưởng dài hạn", các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phát triển hệ thống tài chính đa tầng, mở rộng thị trường vốn và thu hút dòng vốn dài hạn để đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới.

Theo các chuyên gia quốc tế, muốn xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và hạ tầng hiện đại, Việt Nam cần thu hút mạnh hơn dòng vốn tư nhân trong và ngoài nước.
Phần lớn nguồn vốn cho các nền kinh tế mới nổi trong tương lai sẽ đến từ khu vực này thay vì khu vực công hay hệ thống ngân hàng truyền thống. Để làm được điều đó, Việt Nam cần xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả giữa Nhà nước, các tổ chức tài chính phát triển và nhà đầu tư tư nhân.
Các ngân hàng phát triển đa phương cùng các định chế tài chính quốc tế có thể đóng vai trò cung cấp nguồn vốn "kiên nhẫn", chấp nhận rủi ro ở giai đoạn đầu để tạo niềm tin huy động nguồn lực.
Đối với các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư dài hạn, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn đặc biệt coi trọng khả năng dự báo của môi trường đầu tư.
Do đó, Việt Nam cần có khung pháp lý minh bạch, hệ thống chính sách ổn định, đồng thời xây dựng các dự án chất lượng và cơ chế thoái vốn rõ ràng. Ngoài ra, việc hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán cũng sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn đầu tư quy mô lớn.
.jpg)
Dưới góc độ nhà đầu tư, ông Jakub Sierzchata, Đối tác điều hành Amarant Capital, cho rằng nguồn vốn dài hạn luôn tìm kiếm sự ổn định hơn là mức lợi nhuận quá cao.
Theo ông, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế nếu tiếp tục duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và nhất quán.
Chia sẻ về phát triển trung tâm tài chính, đại diện Hạ tầng Tài chính APAC, IFC nhận định, Đà Nẵng không chỉ cần thu hút dòng vốn mà còn phải từng bước trở thành nơi cung cấp các dịch vụ tài chính cho khu vực.
Với lĩnh vực đổi mới sáng tạo mang tính rủi ro cao, cần phát triển các mô hình tài chính mới, cho vay dựa trên tiềm năng công nghệ và dòng tiền thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm.
Các chuyên gia thống nhất, việc phát triển đồng bộ thị trường vốn, mở rộng các kênh huy động vốn tư nhân, tăng cường hợp tác quốc tế và hoàn thiện thể chế sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam cũng như Đà Nẵng xây dựng mô hình tăng trưởng mới hiện đại, hội nhập sâu rộng.