ĐNO - Bằng bản lĩnh và nhiệt huyết, tuổi trẻ Hải đội 211 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần tạo nên “lá chắn thép” nơi đầu sóng ngọn gió.

Thiếu tá Phạm Huy Toàn, Chính trị viên phó Hải đội 211 cho biết, với đặc thù nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên thanh niên Hải đội 211 luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những chiến sĩ trẻ của Hải đội vẫn kiên định giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Nhờ sự nỗ lực không ngừng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các tàu của Hải đội 211 hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên biển.
Nổi bật là những chuyến trực sẵn sàng chiến đấu ở các vùng biển trọng yếu tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Các tàu còn triển khai hiệu quả công tác trinh sát, kiên quyết xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm tại Bãi Ba Kè, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia.
Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Hải đội 211 còn chứng minh năng lực và bản lĩnh thông qua các hoạt động thi đua, hội thao.
Tại hội thi tàu, xuồng xe tốt cấp Vùng vừa qua, các tàu của đơn vị đạt thành tích ấn tượng với 1 giải Ba tập thể, 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cá nhân.
Liên chi đoàn Hải đội 211 không ngừng đổi mới cách thức sinh hoạt, tạo môi trường rèn luyện và phát triển toàn diện cho đoàn viên.
Các phong trào như “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, “Thanh niên cảnh sát biển học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đường cờ Tổ quốc”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”... góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến trong và ngoài đơn vị.

Cán bộ, đoàn viên còn phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Hải đội 211 xung kích, sáng tạo trên nền tảng công nghệ số”, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2025... Những hoạt động ấy vừa mang lại hiệu quả thiết thực, vừa khơi dậy khí thế thi đua mạnh mẽ.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được chú trọng. Hải đội thường xuyên tổ chức bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỹ năng cho đoàn viên.
Nhiều mô hình tiêu biểu được duy trì hiệu quả, như “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của từng chiến sĩ trẻ.

Thiếu tá Phạm Huy Toàn khẳng định: “100% đoàn viên thanh niên đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, từ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra thực thi pháp luật trên biển đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gắn bó với nhân dân”.
Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Hải đội 211 đang góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.