Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành ngôi nhất bảng E vòng loại Asian Cup 2026 trên sân nhà, đoạt vé dự vòng chung kết. Đây đồng thời là vòng loại thứ hai của World Cup nữ 2027, nơi Việt Nam khát khao góp mặt lần thứ hai sau năm 2023.

Tấm vé xứng đáng
Không có bất ngờ xảy ra ở bảng E vòng loại Asian Cup 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) khi đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội so với UAE, Maldives và Guam. Chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung thuyết phục, với 17 bàn thắng sau 3 trận, không để thủng lưới bàn nào.
Trận đấu cuối vòng loại với Guam diễn ra tối 5-7, lần lượt Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy (cú đúp) và Hải Yến ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0. Guam có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các cầu thủ Việt Nam chơi đúng ý đồ chiến thuật, phối hợp nhỏ, hạn chế bóng dài và giành chiến thắng xứng đáng.
Có thể thấy, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu khi từng trải qua những đấu trường lớn được đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện trong ba trận đấu.
Ở vòng loại này, đội chưa có sự chuẩn bị tối ưu do thời gian gấp. Một số cầu thủ CLB Thành phố Hồ Chí Minh lên muộn vì bận dự AFC Women’s Champions League, còn nhóm U20 không thể góp mặt do chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á.
Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung và các học trò dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Một cột mốc nữa được đội tuyển nữ Việt Nam thiết lập khi lần thứ 10 liên tiếp dự Asian Cup nữ kể từ năm 1999, điều chưa đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á làm được.
Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Asian Cup 2026 xác định thêm 6 đội giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11. Các đội mới nhất giành vé đến Australia vào tháng 3 năm sau là Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan, Philippines, Triều Tiên và Việt Nam.
Trước đó, vòng chung kết xác định 5 đội dự gồm 4 đội đặc cách không dự vòng loại là Australia (chủ nhà) cùng 3 đội Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ba đội có thứ hạng cao nhất Asian Cup 2022). Đội thứ 5 là Bangladesh giành vé dự vòng chung kết sớm một lượt đấu ở vòng loại bảng C.
Vòng chung kết còn một suất, được xác định sau vòng loại bảng A, nơi có sự cạnh tranh của Iran, Jordan (chủ nhà), Lebanon, Singapore và Bhutan. Trong số 11 đội giành vé góp mặt ở vòng chung kết, chỉ có Bangladesh lần đầu tiên tham dự. Đây sẽ là giải đấu lịch sử với bóng đá nữ Bangladesh.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á, 6 đội có thành tích tốt nhất vòng chung kết Asian Cup 2026 giành vé dự World Cup nữ 2027 được tổ chức ở Brazil. Điều này có nghĩa, 4 đội có mặt ở bán kết đoạt vé đến World Cup nữ 2027. Trong khi đó, 4 đội bị loại ở tứ kết tiếp tục bước vào vòng play-off căng thẳng.
Tại đây, 4 đội chia làm 2 cặp đấu và đội giành chiến thắng trong 2 cặp đấu này có vé đến Brazil. Hai đội thua vòng play-off vẫn còn cơ hội dự World Cup 2027 khi đại diện châu Á dự play-off liên khu vực. Có thể thấy, 12 đội dự vòng chung kết Asian Cup 2026 thì một nửa trong số này giành vé dự World Cup 2027. Đây là tỷ lệ khá cao khiến mọi đội bóng đều có quyền mơ ước, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.
Tính chuyện đường dài
Asian Cup nữ 2026 là mục tiêu trung hạn có ý nghĩa then chốt, nhưng xa hơn, bóng đá nữ Việt Nam còn hướng tới Olympic và World Cup 2027. HLV Mai Đức Chung nhắc đến mục tiêu này sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup 2026: “Bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ, nên chúng tôi ấp ủ hy vọng được góp mặt ở World Cup 2027. Tôi mong các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, tiến bộ từng ngày”.
Thực tế, đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nêu rõ, đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu có suất dự World Cup 2027 và 2031, cùng ít nhất một kỳ Olympic 2028 hoặc 2032.
Để từng bước cụ thể hóa mục tiêu, bóng đá nữ Việt Nam phải tính chuyện đường dài. Theo giới chuyên môn, muốn phát triển bền vững và từng bước nâng tầm đội tuyển nữ, cần đặt trọng tâm vào lứa trẻ. Điều này cũng được HLV Mai Đức Chung đúc kết qua quá trình dài gắn bó với bóng đá nữ. Hình ảnh ông Chung “xe ca” lặn lội đi xem các trận ở giải vô địch quốc gia nữ và U19 Việt Nam cho thấy sự cần thiết cùng tâm huyết của nhà cầm quân này.
Tuy nhiên, cái khó hiện nay là bóng đá nữ Việt Nam chưa có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng. Nói đâu xa, tại vòng loại Asian Cup 2026 vừa qua, vẫn là Bích Thùy, Mỹ Anh, Nguyễn Thị Vạn, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như sắm vai nhân tố chủ đạo, dù đã sắp sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ngọc Minh Chuyên là cầu thủ U22 duy nhất chen chân được vào đội hình và có dấu ấn.
Một việc quan trọng khác cần làm lúc này là thu hút các cầu thủ gốc Việt để nâng cao chất lượng đội tuyển nữ Việt Nam. Việc một số đội bóng trong khu vực sử dụng cầu thủ có yếu tố nước ngoài không còn là điều mới mẻ, ấn tượng nhất là Philippines.
Các cầu thủ gốc Philippines được đào tạo tại Mỹ và châu Âu, liên tiếp tạo nên dấu ấn lịch sử, đỉnh điểm là chiến thắng 1-0 trước chủ nhà New Zealand tại World Cup nữ 2023 và chức vô địch Đông Nam Á 2022, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0.
Chưa kể, hiện Campuchia, Lào và Malaysia tăng cường thu hút tài năng bóng đá từ nước ngoài, cho thấy sự cạnh tranh về thành tích của bóng đá nữ Đông Nam Á sẽ rất gay gắt.
Phân tích để thấy, xu hướng đội tuyển nữ Việt Nam bổ sung cầu thủ Việt kiều là tất yếu. Việc đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở vòng bảng World Cup 2023 và bộc lộ rõ hạn chế về thể lực, sức bền, tốc độ càng cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường lực lượng từ nguồn bên ngoài.
Hiện bóng đá nữ Việt Nam có các cầu thủ Việt kiều tiềm năng như: Linda Phạm, Nguyễn Hoàng Nam Mi, Ashley Trâm Anh, Chelsea Le… Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho các CLB Việt Nam sử dụng cầu thủ gốc Việt thi đấu tại các giải quốc nội cũng mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút cầu thủ gốc Việt về thi đấu, chứng minh khả năng bản thân.
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng
Nhằm khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng 600 triệu đồng. Đây là sự động viên kịp thời và ý nghĩa, tạo động lực để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới hai giải đấu quan trọng tiếp theo trong năm 2025 là ASEAN Cup và SEA Games 33.