Với vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ của địa phương, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng xác định tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, việc lồng ghép nhất quán chủ trương của Đảng, nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trường Chính trị thành phố có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, nhà trường tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
Đây là những điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tới đội ngũ học viên đông đảo, giữ các vị trí chủ chốt tại cơ sở, thông qua cả các lớp trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng hằng năm.
Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo cán bộ.
Nội dung tuyên truyền tập trung giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng văn hóa liêm chính, hình thành ý thức “không tham nhũng, không tiêu cực, không lãng phí” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được chú trọng nhằm kịp thời định hướng thông tin, bảo đảm tuyên truyền chính xác, hiệu quả.
Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bám sát Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nội dung trọng tâm gồm hệ thống lý luận, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt các chỉ đạo quan trọng của Trung ương như Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; cùng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo thành phố và Thành ủy Đà Nẵng.
Công tác tuyên truyền cũng nhấn mạnh tấm gương đạo đức, phong cách liêm khiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Bên cạnh công tác giảng dạy, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường tập trung vào nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giảng viên tích cực viết bài trên Bản tin “Thông tin Lý luận - Thực tiễn” của nhà trường, các báo, tạp chí trong và ngoài địa phương, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia “Giải báo chí phòng, chống tham nhũng” với các bài viết có tính phản biện, xây dựng, góp phần phát hiện và ngăn ngừa hành vi tiêu cực.
Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú như lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng trong Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị; cập nhật các chủ trương, quy định mới qua chuyên đề giảng dạy, thảo luận, nghiên cứu thực tế. Qua đó, góp phần đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Trong bối cảnh thành phố cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tuyên truyền của Trường Chính trị.
Trường Chính trị thành phố chú trọng nghiên cứu các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính và kiểm soát quyền lực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Tinh thần đó được cụ thể hóa thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền trên bản tin, trang thông tin điện tử; ưu tiên các bài viết nêu gương tốt, mô hình hay, kinh nghiệm thực hành tiết kiệm, liêm chính; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn; điều chỉnh, bổ sung các chuyên đề về đạo đức công vụ phù hợp bối cảnh mới.
Bối cảnh mới cũng đòi hỏi công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho giảng viên và học viên; tăng cường đưa các tình huống thực tiễn vào giảng dạy để giúp học viên nhận diện, xử lý hiệu quả các nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan của thành phố tham gia lực lượng tuyên truyền chung, góp phần xây dựng môi trường công vụ liêm chính, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.