ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026 với lực lượng tối ưu, trái ngược với tình cảnh thiếu vắng ngôi sao của kình địch Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào những ngày làm việc đầu tiên trong đợt hội quân chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đang sở hữu những điều kiện lý tưởng nhất về nhân sự và lịch thi đấu, kình địch Thái Lan lại đang đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng.
Sự khác biệt lớn nhất trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026 nằm ở sự phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ chủ quản. Tại Thái Lan, truyền thông nước này đang liên tục bày tỏ sự lo ngại khi nhiều ngôi sao hàng đầu có nguy cơ vắng mặt do các câu lạc bộ từ chối nhả người. Đây là hệ quả của việc giải đấu Đông Nam Á không nằm trong hệ thống FIFA Days, dẫn đến sự xung đột quyền lợi giữa đội tuyển và câu lạc bộ.
Ngược lại, ĐT Việt Nam đang nhận được sự hỗ trợ tối đa. Lịch thi đấu V-League đã được điều chỉnh một cách khoa học để dành khoảng trống cho đội tuyển tập trung. Điều này không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik có được những quân bài tốt nhất mà còn đảm bảo các cầu thủ có đủ thời gian để hồi phục thể lực và rèn luyện kỹ chiến thuật.

Trong đợt tập trung này, sự xuất hiện của các tân binh như Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa đã mang đến làn gió mới cho đội tuyển. Đặc biệt, sự góp mặt của thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng phòng ngự.

Chia sẻ về quá trình hòa nhập của các đồng đội mới, tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội đang tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tân binh bắt nhịp. Ngôi sao sinh năm 1997 cho biết, dù áp lực khi khoác áo đội tuyển quốc gia là rất lớn, nhưng sự cởi mở và gắn kết trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp các cầu thủ mới nhanh chóng trở thành một phần của tập thể đoàn kết.
Tại buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đội tuyển, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm trước mắt là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, tầm nhìn của bóng đá Việt Nam không dừng lại ở đó.
VFF kỳ vọng đội tuyển sẽ xây dựng được một bộ khung vững chắc, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh và sức trẻ của lứa kế cận. Đây được coi là bước chuẩn bị chiến lược hướng tới Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định vị thế ở cấp độ châu lục.
Dù truyền thông Thái Lan đang lên tiếng kêu gọi đội nhà quyết tâm đòi lại ngôi vương, nhưng với sự chuẩn bị bài bản và tâm thế tự tin, ĐT Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế nhất định trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất khu vực trong năm 2026.