HLV Kim Sang-sik đón trợ lý Kim Do-heon từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc. Trong khi đó, Filip Nguyễn vắng mặt tại ASEAN Cup 2026 vì mục tiêu châu lục.
Sáng ngày 22/06/2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội, bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Buổi tập trung không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu một hành trình mới mà còn chứng kiến những thay đổi quan trọng trong cấu trúc thượng tầng và nhân sự của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên băng ghế huấn luyện trong đợt tập trung này là sự hiện diện của Kim Do-heon. Vị trợ lý sinh năm 1982 này được kỳ vọng sẽ mang lại những tư duy chơi bóng hiện đại và kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu cho các cầu thủ Việt Nam.
Trong quá khứ, Kim Do-heon từng có giai đoạn thi đấu ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2008/09 trong màu áo CLB West Bromwich Albion với 25 lần ra sân. Việc bổ sung một chuyên gia có trải nghiệm thực chiến tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh cho thấy tham vọng của HLV Kim Sang-sik trong việc nâng tầm tính chuyên nghiệp và khả năng phân tích chiến thuật cho đội tuyển.
Trên hàng công, mọi sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Tài Lộc, tiền đạo gốc Brazil lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của chân sút này được xem là lời giải cho bài toán hiệu suất ghi bàn mà bóng đá Việt Nam đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Chia sẻ trong ngày đầu hội quân, Nguyễn Tài Lộc không giấu được niềm tự hào: "Tôi cảm thấy vinh dự khi có mặt tại đây. Việc có những đồng đội thân thiết ở câu lạc bộ cùng lên tuyển giúp tôi tự tin hơn. Tôi sẽ nỗ lực tập trung tối đa để thể hiện những gì tốt nhất". Sự hòa nhập của Tài Lộc sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến sức mạnh hỏa lực của "Chiến binh Sao vàng" tại giải đấu sắp tới.
Trái ngược với sự hào hứng của những tân binh, vị trí gác đền lại chịu tổn thất lớn khi thủ môn Filip Nguyễn xác nhận không tham dự ASEAN Cup 2026. Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận kỹ lưỡng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Công an Hà Nội.
Lý do chính được đưa ra là thủ thành này muốn dồn toàn lực cùng câu lạc bộ chủ quản chinh phục tấm vé lịch sử tại đấu trường AFC Champions League Elite. Dù bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia ở một giải đấu quan trọng, Filip Nguyễn khẳng định đây là bước đi cần thiết để đảm bảo mục tiêu dài hạn của cả cá nhân và câu lạc bộ.

Bên cạnh đội tuyển quốc gia, bóng đá trẻ Việt Nam cũng có những bước đi táo bạo khi VFF quyết định cử đội U21 tham dự ASIAD 20 thay vì lứa U23 như thông lệ. Đây được xem là chiến lược "chấp tuổi" nhằm tạo điều kiện cọ xát tối đa cho thế hệ kế cận.
Nền tảng của quyết định này dựa trên dàn cầu thủ trẻ đã dạn dày kinh nghiệm thực chiến tại V-League như thủ môn Cao Văn Bình, các trung vệ Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng hay tiền vệ Nguyễn Công Phương. Việc được thi đấu ở những đấu trường tầm cỡ châu lục sẽ giúp các tài năng trẻ nhanh chóng trưởng thành, sẵn sàng kế thừa vị trí ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.
Ở một diễn biến khác, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng mới nhất từ FIFA, các học trò của HLV Mai Đức Chung duy trì vị trí thứ 37 thế giới, bỏ xa các đối thủ trong khu vực.
Sự ổn định này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam mà còn là bệ phóng quan trọng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu Á và thế giới. Việc duy trì thứ hạng cao giúp Việt Nam có lợi thế đáng kể trong việc phân nhóm hạt giống tại các giải đấu chính thức.

Thông tin gây bất ngờ lớn nhất trong khu vực là việc huyền thoại Real Madrid, Raul Gonzalez, bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu danh thủ người Tây Ban Nha bày tỏ sự quan tâm đến bóng đá Đông Nam Á.
"Có thể là ở Indonesia. Tại sao không? Có thể trong tương lai, 4 hoặc 5 năm nữa", Raul chia sẻ. Dù đây mới chỉ là những dự định trong tương lai xa, nhưng sự quan tâm từ một tên tuổi lừng lẫy thế giới cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá khu vực đối với các chuyên gia quốc tế.