HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán nhân sự khi Duy Mạnh và Khuất Văn Khang chấn thương, trong khi Patrik Lê Giang ghi điểm bằng thống kê thể lực ấn tượng.
Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với những biến động lớn về nhân sự. Những chấn thương đáng tiếc của các trụ cột đang buộc HLV Kim Sang Sik phải thực hiện những điều chỉnh mang tính chiến thuật ngay trước thềm trận giao hữu với Myanmar.
Sự vắng mặt đồng thời của Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo do chấn thương đã để lại khoảng trống lớn nơi hàng thủ. Để giải quyết bài toán này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập bổ sung trung vệ Khổng Minh Gia Bảo từ CLB Công an TP.HCM. Đây là lựa chọn dựa trên sự am hiểu về hệ thống, khi cầu thủ sinh năm 2000 này từng có thời gian làm việc cùng ban huấn luyện từ cuối năm 2025.
Gia Bảo được đánh giá cao nhờ khả năng tì đè và đọc tình huống xuất sắc. Việc tái triệu tập lần thứ ba cho thấy sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik vào khả năng thích nghi nhanh của trung vệ này trong bối cảnh đội tuyển cần sự ổn định tức thì.

Tổn thất lớn nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở trường hợp của Đỗ Duy Mạnh. Dù đã nỗ lực hồi phục và tham gia chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, các bài kiểm tra y tế chuyên sâu cho thấy trung vệ của CLB Hà Nội vẫn chưa đạt trạng thái thi đấu an toàn cho đầu gối. Trong tâm thư chia tay đội tuyển, Duy Mạnh bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn khẳng định niềm tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch của các đồng đội.
Bên cạnh hàng thủ, tuyến giữa cũng chịu thiệt thòi khi tài năng trẻ Khuất Văn Khang buộc phải rút lui. Việc mất đi một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Văn Khang khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại các phương án tấn công biên và chuyển trạng thái nhanh.
Trong khi hàng thủ gặp khó, vị trí gác đền lại chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Patrik Lê Giang. Thủ môn 33 tuổi đang tạo ra áp lực cực lớn lên các đối thủ cạnh tranh bằng một thống kê thể lực đáng kinh ngạc. Tại V.League 2025/26, anh là cầu thủ hiếm hoi thi đấu trọn vẹn 2.340 phút sau 26 vòng đấu trong màu áo Công an TP.HCM.
Thống kê này vượt trội so với các đồng nghiệp như Đặng Văn Lâm (2.250 phút) hay Trần Trung Kiên (2.160 phút). Sự bền bỉ cùng khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt giúp Patrik Lê Giang trở thành ứng viên sáng giá cho suất bắt chính tại ASEAN Cup sắp tới.

Trận giao hữu với Myanmar vào tối 18/7 được xem là đợt tổng duyệt quan trọng. Đối thủ Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên với đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Đây sẽ là bài kiểm tra thực tế cho những thử nghiệm nhân sự của HLV Kim Sang Sik.
Sức hút của trận đấu là rất lớn khi toàn bộ vé trực tuyến đã được tiêu thụ hết. Ban tổ chức đã mở bán trực tiếp loại vé 100.000 đồng tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên để phục vụ người hâm mộ địa phương, với quy định thắt chặt để đảm bảo an ninh và công bằng cho khán giả.