Đồng USD thế giới suy giảm sau rủi ro về tính độc lập của Fed, trong khi tỷ giá trung tâm tại Việt Nam tăng nhẹ lên mức 25.129 VND.
Rạng sáng ngày 13/1, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã ghi nhận mức giảm 0,25%, hiện đứng ở ngưỡng 98,88 điểm. Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước cũng có sự điều chỉnh khi tăng tỷ giá trung tâm thêm 2 đồng.
Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa truy tố Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Cụ thể, cuộc điều tra liên quan đến các phát biểu của ông trước Quốc hội về dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington với vốn đầu tư 2,5 tỷ USD.
Động thái này làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông Jerome Powell cho rằng đây có thể là công cụ để Nhà Trắng gây áp lực lên chính sách lãi suất, dù người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phủ nhận việc Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cuộc điều tra này.

Theo ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, diễn biến này đã chấm dứt đà phục hồi đầu năm của đồng USD. Thị trường hiện đang cân nhắc khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ thay thế ông Powell bằng một lãnh đạo có quan điểm ôn hòa hơn khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 tới.
Đồng franc Thụy Sĩ ghi nhận mức tăng ấn tượng khi đồng USD giảm 0,54% so với đồng tiền này, xuống mức 0,797 franc. Ngược lại, so với yên Nhật, đồng USD tăng 0,15% lên mức 158,12 yên. Nguyên nhân do dữ liệu tiền lương thực tế tại Nhật Bản trong tháng 11 sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm ngoái, khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khó có thể sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
Bên cạnh đó, bất ổn chính trị tại Nhật Bản cũng tạo sức ép lên đồng nội tệ khi Thủ tướng Sanae Takaichi có khả năng tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2, duy trì lập trường ủng hộ chi tiêu công và nới lỏng định lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.129 VND. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua vào - bán ra niêm yết ở mức 23.923 VND - 26.335 VND.
Dưới đây là bảng tổng hợp giá mua và bán USD tại một số hệ thống ngân hàng lớn:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có xu hướng tăng, hiện niêm yết mức mua vào - bán ra là 27.854 VND - 30.787 VND. Trong khi đó, tỷ giá Yên Nhật giảm nhẹ, dao động trong khoảng 151 VND - 167 VND.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua bán ngoại tệ cụ thể như sau:
