Trong khi U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn tại vòng loại châu Á, HLV Kim Sang-sik lại đối mặt bài toán khó ở đội U22 dù vừa đón tin vui về nhân sự từ CLB CAHN.
U17 Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi giành chiến thắng hủy diệt 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana tại vòng loại U17 châu Á 2026. Đây không chỉ là một tỷ số đậm mà còn là chiến thắng kỷ lục trong năm 2025 của các cấp độ đội tuyển quốc gia, một màn trình diễn sức mạnh tấn công ấn tượng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng không chỉ về kết quả mà còn về thái độ chuyên nghiệp của các học trò. Ông nhấn mạnh việc các cầu thủ đã duy trì sự tập trung và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật chiến thuật cho đến những phút cuối cùng, thay vì thi đấu chủ quan trước đối thủ yếu hơn.

Góp công lớn vào chiến thắng với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, cầu thủ Trần Mạnh Quân vẫn tỏ ra khiêm tốn, cho rằng kỹ năng dứt điểm của bản thân vẫn cần được cải thiện thêm. Kết quả này giúp U17 Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C từ tay U17 Malaysia, đội chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Hồng Kông. Với cùng 6 điểm nhưng vượt trội hoàn toàn về hiệu số (+20 so với +1), U17 Việt Nam đang nắm lợi thế tâm lý rất lớn.
Trái ngược với sự thăng hoa của lứa U17, các đội tuyển do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đang đối mặt với những thử thách riêng dù vừa đón nhận thông tin tích cực. Tin vui lớn nhất là việc CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã đồng ý cho bộ ba Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức hội quân sớm cùng U23 Việt Nam ngay sau trận đấu tại AFC Champions League 2 vào ngày 27/11.
Sự trở lại của tiền đạo chủ lực Đình Bắc được xem là sự bổ sung cực kỳ quan trọng, giúp HLV Kim Sang-sik có được hỏa lực mạnh nhất cho trận ra quân gặp U23 Lào vào ngày 4/12, giải quyết bài toán thiếu sắc bén trên hàng công.

Tuy nhiên, ở cấp độ U22 hướng tới mục tiêu HCV SEA Games 33, những lo ngại về chuyên môn vẫn còn đó. Mặc dù được đánh giá cao về tinh thần thi đấu, đội đã bộc lộ điểm yếu trong khả năng chống bóng bổng và sự bế tắc trong tấn công. Sự vắng mặt của tiền vệ Văn Trường do chấn thương đã để lại khoảng trống lớn ở khu vực giữa sân, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và điều tiết lối chơi. HLV Kim Sang-sik sẽ cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để "hàn gắn" những vết nứt này trong quỹ thời gian eo hẹp.
Vòng loại U17 châu Á 2026 cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện khác trong khu vực. U17 Lào gây bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Campuchia 5-1, trong khi U17 Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh với chiến thắng 4-0 trước Mông Cổ. U17 Myanmar cũng có khởi đầu toàn thắng. Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ ở Đông Nam Á, hứa hẹn một thế hệ cầu thủ đầy cạnh tranh trong tương lai.