Dù đánh bại U22 Malaysia để vào chung kết SEA Games 33, U22 Thái Lan bị chính truyền thông nước nhà chỉ ra nhiều vấn đề về phong độ, tâm lý và điểm yếu hàng thủ.
U22 Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp không mang lại sự an tâm, mà ngược lại, làm dấy lên những lo ngại lớn trong lòng người hâm mộ và truyền thông xứ Chùa Vàng, đặc biệt khi đối thủ cuối cùng là U22 Việt Nam.
Tờ Siam Sport của Thái Lan thẳng thắn nhận định, dù kết quả cuối cùng là một chiến thắng, màn trình diễn của các học trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chưa đủ sức thuyết phục. Việc xoay vòng đội hình để giữ sức được cho là hợp lý, nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự thiếu ổn định và trạng thái chưa sẵn sàng của toàn đội. Trận chung kết với U22 Việt Nam được dự báo sẽ diễn ra với cường độ rất cao, và sự chệch choạc về nhân sự có thể là một tử huyệt.
Một trong những mối lo lớn nhất là phong độ của các cầu thủ chủ chốt. Nhiều gương mặt được kỳ vọng như Kokana Khamyok và Waris Chuthong vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất. Thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút trước một U22 Việt Nam nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và giàu sức mạnh của HLV Kim Sang-sik vẫn là một dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, dù Yotsakon Burapha cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng, sự phụ thuộc vào các tình huống cố định và khoảnh khắc lóe sáng cá nhân không phải là một chiến lược bền vững khi đối đầu với một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.
Vấn đề tâm lý cũng được Siam Sport chỉ ra. Việc U22 Thái Lan không thể kết liễu trận đấu, ngay cả khi U22 Malaysia phải chơi thiếu người, cho thấy sự non nớt và thiếu quyết đoán trong những thời điểm quan trọng. Sự sắc bén ở khâu dứt điểm là điều còn thiếu. Nếu kịch bản này tái diễn trong trận chung kết, họ có thể phải trả giá đắt, bởi U22 Việt Nam là đội bóng có khả năng trừng phạt sai lầm của đối phương rất tốt.
Trên hết, hàng phòng ngự là khu vực đáng báo động nhất của U22 Thái Lan. Những khoảng trống trong việc kèm người và khả năng chống đỡ các tình huống cố định còn nhiều yếu kém. Báo chí Thái Lan đặc biệt đánh giá cao sự chắc chắn và kỷ luật của hàng thủ U22 Việt Nam. Nếu không có sự cải thiện kịp thời, nguy cơ để tuột mất tấm huy chương vàng ngay trên sân nhà vào tay đối thủ lớn nhất khu vực là hoàn toàn có thể xảy ra.