Đội tuyển U22 Việt Nam khởi đầu hành trình chinh phục SEA Games 33 bằng trận đấu với U22 Lào vào lúc 16 giờ hôm nay 3/12, trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan) trong khuôn khổ bảng B.

Màn ra quân suôn sẻ, đá đẹp, thắng đẹp là điều người hâm mộ chờ đợi ở thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik, để gợi mở những tín hiệu tích cực cho hành trình hướng đến mục tiêu giành Huy chương Vàng.
Không thể chủ quan
Trước khi lứa cầu thủ U22 ra quân, bóng đá Việt Nam nhận tin vui từ lứa U17, với tấm vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Một kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam đã được thiết lập là có đến 7 đội tuyển dự vòng chung kết châu lục từ đầu năm 2025 đến nay. Đáng nói hơn, trên khắp bình diện châu Á, chỉ có Nhật Bản là nền bóng đá từng thực hiện được thành tích ấn tượng này. Kết quả khiến sự kỳ vọng vào các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 lớn hơn, trong đó có U22 Việt Nam.
Thực tế, thầy trò HLV Kim Sang-sik có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu quan trọng cuối cùng trong năm. Những đợt hội quân với quân số đông, cùng những chuyến tập huấn, giao hữu quốc tế liên tục, với mục tiêu giành Huy chương Vàng ở kỳ đại hội trên đất Thái Lan. Trận ra quân với Lào chiều nay là cơ hội để U22 Việt Nam chứng minh tham vọng đó.
Có một sự trùng hợp, các trận ra quân gặp Lào thường mang lại may mắn cho Việt Nam. Ở AFF Cup 2018 và 2024, đội tuyển Việt Nam đều gặp Lào ở trận đầu tiên, sau đó vô địch. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam cũng chung bảng U22 Lào, rồi thắng một mạch để đoạt Huy chương Vàng lịch sử. SEA Games 33, U22 Việt Nam chung bảng B với U22 Lào và U22 Malaysia. Do đó, trận đấu với U22 Lào có ý nghĩa tạo ưu thế để hướng đến màn chạm trán với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhất bảng là U22 Malaysia.
U22 Lào bị đánh giá thấp nhất bảng, nhưng U22 Việt Nam không thể chủ quan. Những năm gần đây, bóng đá Lào chủ yếu đầu tư vào lứa cầu thủ trẻ và có những tín hiệu khởi sắc. Ở SEA Games 32, U22 Lào thua 0-2, nhưng gây ra không ít khó khăn cho U22 Việt Nam. Gần nhất, tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Lào 2-0 tương đối vất vả. Đáng chú ý là lực lượng đội tuyển Lào đá trận này có đến 8 cầu thủ thuộc lứa U22 sẽ đá SEA Games 33. Đó là lý do mà băng hình trận đấu vừa qua được U22 Việt Nam nghiên cứu kỹ, trước ngày chào sân SEA Games 33.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok-jun, U22 Lào đặt mục tiêu gây bất ngờ tại SEA Games 33. Trong đó, niềm kỳ vọng lớn nhất của đội bóng này đặt vào “đầu tàu” Damoth Thongkhamsavath - tiền vệ có kỹ thuật tốt, đang thi đấu tại V-League cho Thanh Hóa. Trên hàng công, họ có “thần đồng” Peter Panthavong - cầu thủ đã chơi 7 trận, ghi 2 bàn cho đội tuyển Lào dù chưa tròn 20 tuổi.
Cần chắt chiu cơ hội
Tính đến lúc này, U22 Việt Nam đã có hành trình ấn tượng với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Kết quả này tiếp thêm tự tin, nhưng đồng thời là áp lực bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ ở SEA Games 33 lớn hơn. Đá với U22 Lào, U22 Việt Nam không chỉ cần 3 điểm, mà phải đá đẹp, thắng đẹp. Về mặt kết quả, U22 Việt Nam làm tốt qua các giải đã đấu, nhưng có một điểm chung là lối đá chưa thật sự thuyết phục. Điều này được kỳ vọng cải thiện trong trận đấu chiều nay.
HLV Kim Sang-sik “chọn mặt gửi vàng” với danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33. Trước U22 Lào, đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam sẵn sàng xung trận. Trong khung thành, Trần Trung Kiên luôn là lực chọn đáng tin cậy. Trong khi đó, bộ 3 trung vệ nhiều khả năng là Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Các cầu thủ này thể hiện sự ăn ý, bọc lót tốt cho nhau. Ở tuyến giữa, Nguyễn Văn Trường vắng mặt là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik còn có Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc. Thái Sơn có thế đánh chặn và càn quét, trong khi Xuân Bắc có khả năng “chia bài” tốt. Ở hai biên, vị trí của Nguyễn Phi Hoàng (cánh trái) và Võ Anh Quân (cánh phải) khó bị thay thế.
Trên hàng công, thủ quân Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt gần như chắc chắn được giao giữ vai trò tiền đạo cánh, đá ngay sau lưng Nguyễn Đình Bắc. Đây là 3 cầu thủ thường xuyên được HLV Kim Sang-sik sử dụng. Vấn đề lúc này là các cầu thủ trên hàng công phải cải thiện khả năng ghi bàn để tránh đưa U22 Việt Nam vào thế bế tắc. U22 Lào có khả năng chủ động phòng ngự - lối đá sở trường dưới thời HLV Ha Hyeok-jun. Do đó, bài toán đặt ra cho Đình Bắc và đồng đội là càng phải chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng.