U22 Việt Nam chỉ cần một điểm trước U22 Malaysia để vào bán kết SEA Games 33, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik được dự đoán sẽ hướng đến một chiến thắng để khẳng định vị thế.
Vào lúc 16h00 ngày 11/12 (giờ Việt Nam), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Malaysia trên Sân vận động Quốc gia Thái Lan. Sau khi U22 Indonesia bất ngờ thất bại trước Philippines, cục diện bảng đấu đã thay đổi hoàn toàn, mang lại lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Giờ đây, "Những chiến binh Sao Vàng" chỉ cần giành được 1 điểm là chắc chắn có mặt ở vòng bán kết.
Tuy nhiên, một kết quả hòa không phải là mục tiêu mà ban huấn luyện và các cầu thủ hướng tới. Một chiến thắng không chỉ giúp U22 Việt Nam khẳng định vị thế vượt trội mà còn tạo ra cú hích tâm lý quan trọng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầy cam go.

U22 Việt Nam đã khởi đầu giải đấu với chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Dù kết quả không quá cách biệt, trận đấu này đã giúp HLV Kim Sang Sik nhận ra những điểm yếu ở khu vực trung tuyến để có sự điều chỉnh kịp thời. Về mặt nhân sự, đội đón tin vui khi tiền vệ Xuân Bắc đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.
Phía bên kia chiến tuyến, U22 Malaysia vừa có chiến thắng đậm 4-1 trước Lào. Dù vậy, màn trình diễn của "Hổ Mã Lai" vẫn còn những vết gợn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự khi họ để thủng lưới từ rất sớm ngay ở phút thứ 4. Sự trở lại của trung vệ trụ cột Ubaidullah Shamsul được kỳ vọng sẽ giúp gia cố lại tuyến sau vốn còn lỏng lẻo của họ.
Trọng tâm chiến thuật của U22 Việt Nam trong trận đấu tới có thể sẽ nằm ở tuyến giữa. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ bố trí Quốc Cường đá cặp cùng Thái Sơn nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và sự cơ động, khắc phục những vấn đề đã bộc lộ ở trận ra quân. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt sẽ cho phép U22 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận nhưng không dâng đội hình quá cao, tránh rơi vào bẫy phản công của đối thủ.

Điểm yếu lớn nhất của U22 Malaysia là khả năng chống chuyển đổi trạng thái. Khi dâng cao tấn công, họ thường để lộ những khoảng trống lớn phía sau lưng các hậu vệ biên. Đây chính là cơ hội để các cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Văn Khang hay Đình Bắc khai thác.
Về nhân sự, Viktor Lê được xem là niềm hy vọng trên hàng công U22 Việt Nam. Khả năng sáng tạo và những cú sút xa của tiền vệ này là vũ khí quan trọng để xuyên phá hàng thủ được tổ chức số đông. Trong khi đó, U22 Malaysia sẽ đặt niềm tin vào Hamimi Azim, một cầu thủ có tốc độ và rất nguy hiểm trong các tình huống phản công.
Với tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, U22 Malaysia sẽ phải chơi tấn công. Đây là kịch bản thuận lợi cho U22 Việt Nam, đội bóng có khả năng chơi phòng ngự - phản công sắc bén. Với bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được dự đoán sẽ biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Một chiến thắng vừa đủ để bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết là mục tiêu hoàn toàn khả thi.
Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia