Thể thao

U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung

PHI NÔNG 21/07/2025 08:30

Đội tuyển U23 Việt Nam khởi đầu Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 suôn sẻ với chiến thắng 3-0 trước U23 Lào, nhưng cần duy trì sự tập trung tối đa khi các đối thủ lớn cũng thể hiện được sức mạnh và quyết tâm cao.

15a.jpeg
Cầu thủ U23 Việt Nam (bên phải) trong một pha bóng với cầu thủ U23 Lào. Ảnh: VFF

Còn phải hoàn thiện

Không có bất ngờ xảy ra khi U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trước U23 Lào. Thời lượng kiểm soát bóng hơn 80%, thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 3 bàn thắng là những dấu ấn đầu tiên của các học trò HLV Kim Sang-sik. Trong đó, 3 bàn thắng lần lượt được ghi do công của tiền vệ Khuất Văn Khang và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (cú đúp).

Có thể thấy, Văn Khang hoàn thành nhiệm vụ khi được tín nhiệm nắm băng thủ quân. Bàn thắng đầu tiên tại giải tiếp thêm tự tin cho cầu thủ được kỳ vọng nhất của U23 Việt Nam trên hành trình tiếp theo.

Riêng với trường hợp của Hiểu Minh, hai bàn thắng trong đó có bàn bằng đầu từ đường chuyền ở chấm phạt góc của Nguyễn Đình Bắc gợi mở phương án tấn công hiệu quả từ các đường tạt cánh khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông. Ngoài Nguyễn Hiểu Minh, đội hình của U23 Việt Nam còn những cầu thủ sở hữu chiều cao tốt như Lê Văn Hà, Phạm Lý Đức.

Trước U23 Lào, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình mạnh nhất để bảo đảm chiến thắng. Phần lớn thời gian, U23 Việt Nam tổ chức tấn công khi đối thủ xây dựng sơ đồ ưu tiên phòng ngự số đông. Đa số cầu thủ thi đấu tròn vai như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt. Ngoài ra, Viktor Lê được tạo điều kiện thi đấu từ hiệp hai đã tích cực di chuyển, tạo khoảng trống cho đồng đội và triển khai những pha tấn công.

Sau khởi đầu thuận lợi, U23 Việt Nam chỉ cần có thêm 1 điểm trước U23 Campuchia là vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, như phân tích, các học trò HLV Kim Sang-sik đến giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch nên quan trọng là có kết quả tốt trước các ứng viên vô địch khác như U23 Thái Lan, U23 Indonesia. 90 phút với U23 Lào trên sân Patriot chưa phải là thước đo năng lực nhưng phần nào cho thấy những hạn chế mà U23 Việt Nam cần khắc phục.

Dễ thấy nhất là việc chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến hơn 80% nhưng chất lượng đường chuyền của U23 Việt Nam không cao. Trong những tình huống mang tính chất quyết định, các học trò của ông Kim tỏ ra thiếu quyết đoán, dẫn đến chuyền bóng sai địa chỉ, bỏ lỡ cơ hội tạo tính đột biến, gây bất ngờ cho đối phương.

Một vấn đề nữa của U23 Việt Nam là các cầu thủ xử lý rườm rà để mất bóng dễ dàng hoặc thời cơ chuyền bóng tạo đột biến trôi qua.

U23 Lào không đủ khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn nhưng với các đối thủ mạnh, mọi chuyện sẽ khác. Ngoài ra, một “bài toán” cho HLV Kim Sang-sik là hai cánh tấn công của U23 Việt Nam không đều khi tập trung chủ yếu ở cánh trái nơi có sự hiện diện của Văn Khang và Đình Bắc.

Ứng viên vô địch thị uy

Giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan có khởi đầu tốt khi đánh bại U23 Timor Leste 4-0. U23 Thái Lan là một trong những rào cản khó của U23 Việt Nam trên đường bảo vệ chức vô địch.

Có thể cảm nhận ở lượt trận đầu tiên, dù thi đấu với đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều nhưng U23 Thái Lan rất quyết tâm. Họ ghi 2 bàn trong hiệp 1 và 2 bàn trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng.

Đáng chú ý, 4 cầu thủ ghi bàn là những cái tên khác nhau gồm: Yotsakorn Burapha, Thanawut Phochai, Seksan Ratree và Sealao. Điều này cho thấy sự đa dạng trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ chùa vàng.

Rõ ràng, Thái Lan vẫn là một thế lực mạnh của bóng đá Đông Nam Á mà các đội phải dè chừng. Ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan đối đầu U23 Myanmar cho tấm vé trực tiếp góp mặt ở bán kết.

Trong số 3 bảng đấu tại giải, kịch tính được đẩy lên cao ở bảng A, với sự cạnh tranh của U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Philippines.

Sau hai lượt trận, U23 Indonesia tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số ấn tượng (+9). U23 Philippines và U23 Malaysia có cùng 3 điểm, trong khi 23 Brunei đã bị loại với 0 điểm.

Ở lượt cuối cùng diễn ra 20 giờ hôm nay (21/7), U23 Indonesia đối đầu U23 Malaysia, U23 Philippines gặp U23 Brunei. Trong đó, trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia có tính chất chẳng khác trận chung kết.

Theo điều lệ, ba đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Đặc biệt, khi xét thành tích đội nhì bảng, kết quả trận đấu với đội cuối bảng A (U23 Brunei) không được tính, khiến chiến thắng 8-0 của U23 Indonesia trước U23 Brunei trở nên vô nghĩa trong trường hợp xét vé vớt.

Nếu thua U23 Malaysia với cách biệt một bàn, U23 Indonesia có thể tụt xuống nhì bảng do luật ưu tiên đối đầu trực tiếp. Nếu thất bại với cách biệt hai bàn trở lên, họ thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ ba và bị loại.

U23 Việt Nam không đá ở lượt đấu ngày 21/7, có thể xem đối thủ thi đấu để tính toán phương án khắc chế sức mạnh trong trường hợp gặp nhau ở vòng trong.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO