Việc di chuyển từ Qatar sang Ả Rập Xê Út với mức chênh lệch 10 độ C đang đặt ra bài toán khó cho U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik trước VCK U23 châu Á 2026.
Sau hành trình ngắn từ Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Jeddah, Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Dù quá trình di chuyển suôn sẻ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với một trở ngại lớn: sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa hai địa điểm tập huấn.
Tại Doha (Qatar), U23 Việt Nam đã quen với điều kiện thời tiết se lạnh, dao động từ 11 đến 18 độ C. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Jeddah, nhiệt độ thực tế đã tăng vọt lên mức 20-30 độ C. Khoảng cách hơn 10 độ C trong môi trường thi đấu là một "cú sốc nhiệt" thực sự, đòi hỏi cơ chế thích nghi nhanh chóng từ các cầu thủ trẻ.

Để giải quyết bài toán này, ban huấn luyện đã quyết định di chuyển sớm 4 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là khoảng thời gian "vàng" để toàn đội làm quen với bầu không khí ấm hơn, tránh tình trạng quá tải thể lực hoặc sốc nhiệt khi bước vào các trận đấu chính thức.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận sự lo âu về tình trạng sức khỏe của các học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định sẽ theo dõi sát sao các chỉ số y tế trước khi quyết định cường độ tập luyện. Sự thận trọng này là hoàn toàn có cơ sở khi danh sách chấn thương của đội đang kéo dài.
Đáng chú ý, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Nguyễn Tân, trung vệ Đặng Tuấn Phong và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Việc mất đi ba trụ cột ở cả ba tuyến buộc HLV Kim phải có những tính toán nhân sự gấp rút trước khi đối đầu với các đối thủ mạnh trong bảng đấu.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Sau thành công tại SEA Games 33, dù đối mặt với nhiều nghịch cảnh về thời tiết và lực lượng, mục tiêu vượt qua vòng bảng vẫn là ưu tiên hàng đầu của đội tuyển nhằm duy trì vị thế tại đấu trường châu lục.