HLV Kim Sang Sik hiện chỉ có 2 thủ môn tập luyện cho VCK U23 châu Á 2026 do Phạm Đình Hải chưa thể nhập cảnh, gây ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị và đăng ký nhân sự của đội tuyển.
Quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đang đối mặt với những thách thức lớn về nhân sự ngay tại đại bản doanh Ả Rập Xê Út. Theo ghi nhận, huấn luyện viên Kim Sang Sik đang phải vận hành các buổi tập trong tình trạng thiếu hụt vị trí đặc thù là thủ môn do một sự cố hành chính hy hữu.
Rắc rối bắt đầu phát sinh khi thủ thành Nguyễn Tân gặp chấn thương vai nghiêm trọng vào ngày 1/1 và buộc phải chia tay đội tuyển để về nước điều trị. Trước tình hình khẩn cấp, ban huấn luyện đã quyết định triệu tập bổ sung Phạm Đình Hải. Tuy nhiên, rào cản về thủ tục visa đã ngăn cản thủ môn trẻ này hội quân đúng thời hạn cùng các đồng đội tại Tây Á.

Tình trạng này đẩy U23 Việt Nam vào thế khó khi chỉ còn duy nhất 2 thủ môn trong danh sách tập luyện hiện tại. Đây là một rủi ro không nhỏ, bởi theo quy định nghiêm ngặt từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), mỗi đội tuyển bắt buộc phải đăng ký tối thiểu 3 thủ môn trong danh sách thi đấu chính thức tại giải châu lục.
Phạm Đình Hải được đánh giá là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện tại. Thủ thành này không phải gương mặt xa lạ khi từng kinh qua các cấp độ trẻ từ U16 đến U20 Việt Nam và đã có thời gian làm việc để thấu hiểu triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik. Theo dự kiến, Đình Hải sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út vào ngày 4/1 để giải quyết bài toán thiếu hụt này.
Bên cạnh nỗi lo ở hàng phòng ngự, chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải đối mặt với áp lực chốt danh sách cuối cùng. Khi Đình Hải có mặt, quân số đội tuyển sẽ tăng lên 24 người, đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik phải loại thêm một cái tên nữa để hoàn thiện đội hình chính thức. Sự chú ý đang đổ dồn vào tiền đạo chủ lực Thanh Nhàn, người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và khiến ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sau cùng.
Sự cố visa lần này không chỉ ảnh hưởng đến quân số tập luyện mà còn gây xáo trộn nhất định đến các bài tập chiến thuật mang tính phối hợp giữa thủ môn và hàng thủ trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cực kỳ quan trọng.