Thầy trò HLV Kim Sang-sik liên tiếp đánh bại Jordan và Kyrgyzstan để mở toang cánh cửa tứ kết, tạo nên làn sóng khen ngợi từ Thái Lan nhưng lại bị Malaysia ngó lơ.
U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực khi thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Với hai chiến thắng thuyết phục liên tiếp trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, "Những chiến binh Sao Vàng" hiện đứng trước cơ hội lớn để chiếm ngôi nhất bảng A và trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam đã tạo nên những phản ứng tích cực từ các nền bóng đá láng giềng. Tại Thái Lan, các tờ báo thể thao hàng đầu như Siam Sport và Thairath liên tục cập nhật diễn biến giải đấu với những bài phân tích chuyên sâu. Truyền thông xứ Chùa Vàng thẳng thắn thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam về tư duy chiến thuật, nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ tầm cỡ châu lục.
Bên cạnh đó, báo chí Indonesia cũng theo sát hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Họ thường xuyên thực hiện các phép so sánh giữa thành tích rực rỡ của Việt Nam với sự vắng mặt của đội nhà tại giải năm nay để mổ xẻ những vấn đề nội tại của bóng đá Indonesia. Điểm chung của truyền thông hai quốc gia này là sự thán phục dành cho sự ổn định mà bóng đá trẻ Việt Nam đang duy trì.
Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động từ Thái Lan hay Indonesia, truyền thông Malaysia lại tỏ ra thờ ơ một cách lạ thường. Trên các mặt báo thể thao lớn tại Kuala Lumpur, thông tin về VCK U23 châu Á 2026 xuất hiện vô cùng thưa thớt. Hầu như không có bất kỳ bài viết phân tích hay đánh giá nào về cục diện giải đấu, cũng như việc tôn vinh U23 Việt Nam như một đại diện ưu tú của khối ASEAN.
Giới chuyên môn nhận định, nguyên nhân chính của sự "ngó lơ" này xuất phát từ việc đội tuyển U23 Malaysia không giành quyền tham dự vòng chung kết năm nay. Việc thiếu vắng đại diện quốc gia khiến sức hút của giải đấu giảm sút nghiêm trọng đối với độc giả Malaysia, dẫn đến việc các cơ quan thông tấn nước này chọn cách bỏ qua giải đấu thay vì đưa tin về các đối thủ trong khu vực.
Dù nhận được những phản ứng trái chiều hay sự im lặng từ một bộ phận láng giềng, thực tế không thể phủ nhận là U23 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa. Việc giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đầu tiên không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn là minh chứng cho vị thế hàng đầu khu vực mà Việt Nam đang nắm giữ.
Nhìn chung, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại VCK U23 châu Á 2026 tiếp tục là lá cờ đầu mang lại niềm hãnh diện cho bóng đá Đông Nam Á. Sự tập trung vào chuyên môn và kết quả trên sân cỏ chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất trước mọi luồng dư luận từ truyền thông khu vực.