Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt thử thách cực đại khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột trước dàn cầu thủ cao trên 1,85m của U23 Hàn Quốc lúc 22h tối nay.
Trận tranh hạng Ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay (23/1). Đây là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik khi đối thủ sở hữu vũ khí không chiến áp đảo.
Từ đầu giải đấu, U23 Hàn Quốc đã phô diễn lối chơi hiện đại dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và ưu thế thể hình vượt trội. Đáng chú ý, dàn cầu thủ xứ kim chi sở hữu nhiều gương mặt cao trên 1,85 m trải đều ở cả ba tuyến, tạo nên một hệ thống không chiến vô cùng đáng gờm.
Vũ khí nguy hiểm nhất của họ là những cú tạt sớm từ hai biên. Bóng được nhồi vào vòng cấm với quỹ đạo khó chịu ngay khi hàng thủ đối phương chưa kịp ổn định, tạo điều kiện cho các tiền đạo cao lớn tì đè và dứt điểm. Sự đa dạng này khiến Hàn Quốc không chỉ nguy hiểm trong các tình huống cố định mà còn ở cả các pha bóng sống.
Trong khi đối thủ rất mạnh về bóng bổng, U23 Việt Nam lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Việc mất đi bộ đôi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) và Phạm Lý Đức (1,82 m) là một tổn thất không thể bù đắp về cả chuyên môn lẫn chỉ số thể hình.
Hiểu Minh vốn được đánh giá cao ở khả năng đọc điểm rơi, trong khi Lý Đức là mẫu trung vệ có sức mạnh để trực tiếp va chạm. Thiếu vắng "hai cột tháp" này, chiều cao trung bình của hàng thủ Việt Nam sụt giảm đáng kể, khiến khả năng bọc lót trong vòng cấm trở thành một dấu hỏi lớn trước các tiền đạo cao lớn của đối phương.
Để đối phó với áp lực này, HLV Kim Sang-sik buộc phải gia cố hệ thống phòng ngự từ xa. Những tiền vệ như Thái Sơn, Xuân Bắc cùng các cầu thủ bám biên như Khuất Văn Khang hay Minh Phúc sẽ gánh vác trọng trách nặng nề trong việc tổ chức "khóa biên".
Nhiệm vụ hàng đầu là tích cực áp sát nhằm hạn chế tối đa không gian và thời gian để các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả tạt. Đây dự báo sẽ là một màn tra tấn thể lực, yêu cầu các cầu thủ áo đỏ phải duy trì tính kỷ luật tuyệt đối suốt 90 phút.
Trong thế trận bị nhồi bóng bổng liên tục, vai trò của thủ môn Trần Trung Kiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với chiều cao tốt và sải tay dài, sự tỉnh táo trong những pha ra vào và khả năng làm chủ không gian của Trung Kiên sẽ là chốt chặn cuối cùng quyết định khả năng trụ vững của U23 Việt Nam.
Dù đối mặt thử thách cực đại, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ trong trận đấu cuối cùng tại giải năm nay vẫn là điểm tựa để người hâm mộ tin vào một kết quả khả quan trước đối thủ mạnh.