Mâu thuẫn giữa UEFA và FIFA leo thang đỉnh điểm khi tổ chức quản lý bóng đá châu Âu triệu tập họp khẩn nhằm ngăn chặn kế hoạch bán cổ phần thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.
Cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng bóng đá thế giới vừa bước sang một chương mới đầy gay cấn. UEFA đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các liên đoàn thành viên nhằm thống nhất quan điểm phản đối kế hoạch thương mại hóa World Cup đầy tranh cãi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Động thái quyết liệt của UEFA xuất phát từ đề xuất thành lập một công ty mới mang tên FIFA Forward Enterprise nhằm quản lý toàn bộ hoạt động thương mại của World Cup. Theo kế hoạch, FIFA dự kiến bán từ 20% đến 30% cổ phần của công ty này cho các nhà đầu tư và quỹ tư nhân. Để tạo sức nặng cho đề xuất, Chủ tịch Infantino cam kết chia khoảng 30 triệu bảng cho mỗi liên đoàn thành viên nếu họ thông qua dự án.

Tuy nhiên, kế hoạch này ngay lập tức nổ ra làn sóng phẫn nộ từ châu Âu. Trong tuyên bố chính thức, UEFA khẳng định hành động của FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ" và cảnh báo bóng đá không thể bị biến thành công cụ giao dịch tài chính.
"Linh hồn và cơ chế quản trị bóng đá không phải tài sản để mua bán. Không ai là chủ sở hữu của bóng đá và FIFA không có quyền bán nó", đại diện UEFA nhấn mạnh.
Không chỉ riêng UEFA, nhiều tổ chức bóng đá lớn trên thế giới cũng đồng loạt lên tiếng. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bày tỏ "sự lo ngại sâu sắc" về quy trình ra quyết định thiếu tính minh bạch của FIFA khi họ không hề được thông báo trước về đề xuất này. Các liên đoàn khu vực khác như CONCACAF và AFC cũng công khai chỉ trích FIFA vì thiếu sự tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.
Sự bất mãn tích tụ đang đẩy mâu thuẫn đi xa hơn bao giờ hết. Một số quốc gia châu Âu thậm chí đã bắt đầu cân nhắc đến kịch bản tẩy chay World Cup nếu FIFA tiếp tục đơn phương thúc đẩy dự án kinh doanh này. Quyết định từ cuộc họp khẩn của UEFA sẽ là bước ngoặt quyết định đến tương lai của giải đấu lớn nhất hành tinh.