Y tế

Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân

LÊ HÙNG 25/12/2025 08:00

Nhờ ứng dụng thành công kỹ thuật điều trị tiên tiến, các bệnh viện trên địa bàn thành phố giúp giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho người dân; đồng thời mang lại hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện phẫu thuật ca ung thư khí quản nguyên phát hiếm gặp. Ảnh: L.H

Thành công với những ca bệnh hiếm gặp

Không chỉ chú trọng tính chính xác trong chẩn đoán, điều trị u lành tính và ác tính, đến nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã làm chủ các kỹ thuật kỹ y tế hiện đại và phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh hiếm gặp. Đơn cử là ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.T.T (33 tuổi) bị u bao thần kinh vùng cổ hạ đòn trái xuất phát từ đám rối thần kinh cánh tay - một vị trí được xem là hiếm gặp và có độ khó cao trong phẫu thuật vùng cổ…

Một ca bệnh khó khác được Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phẫu thuật cắt nối khí quản thành công là bệnh nhân T.T.P (71 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân P. có một khối u kích thước khoảng 4cm xâm lấn gây bít lấp gần hoàn toàn khí quản. Đáng lo ngại hơn, khối u này còn dính sát vào động mạch cảnh hai bên (mạch máu chính của vùng cổ), làm tăng nguy cơ biến chứng đe dọa đến tính mạng.

Trước những ca bệnh phức tạp, các bác sĩ cũng đã can thiệp thành công như trường hợp ung thư khí quản nguyên phát kích thước lớn. Nữ bệnh nhân P.T.C (73 tuổi) có khối u với kích thước 18x20x24mm, xâm lấn eo và thùy phải tuyến giáp. Bệnh nhân C. được chẩn đoán ung thư khí quản nguyên phát hiếm gặp, hiện chưa có phác đồ điều trị thống nhất trên thế giới. Đặc biệt, ca mổ gặp nhiều thách thức do khí quản ngắn, khối u gần 3 cm, gây hẹp nặng lòng khí quản khi gây mê, nguy cơ cao xì dò miệng nối. Tuy nhiên, sau 3 giờ, ê kíp phẫu thuật đã cắt thành công đoạn khí quản 5 cm.

Theo BS.CK2 Đặng Nguyên Kha, Trưởng khoa Ung bướu tổng hợp (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng), các báo cáo y văn trên thế giới ghi nhận chiều dài khí quản tối đa có thể cắt khoảng 5-6cm ở những bệnh nhân cao lớn. Đây không chỉ là ca ung thư khí quản nguyên phát đầu tiên điều trị tại bệnh viện, mà còn là ca cắt đoạn khí dài nhất trên bệnh nhân chỉ cao 1,43m.

Mới đây nhất là ca nội soi cắt gan lớn đầu tiên được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiến hành 100% bằng nội soi, từ các bước thăm dò, kiểm soát mạch máu cho đến cắt nhu mô gan và lấy bệnh phẩm... Sự kiện này đã đưa bệnh viện “sánh vai” cùng các trung tâm phẫu thuật gan - mật hàng đầu cả nước.

Theo BS.CK 2 Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, hiện nay trên thế giới phẫu thuật nội soi cắt gan lớn đã được công nhận là kỹ thuật tiên tiến nhất trong điều trị ung thư gan chọn lọc ít đau, hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn và thẩm mỹ cao. Thành công này không chỉ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của bệnh viện trong việc ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cho người bệnh..

Làm chủ kỹ thuật hiện đại

Một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học đã được ghi dấu khi Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện thành các ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương. Qua đó, giúp người dân không cần phải di chuyển xa đến các bệnh viện khác để điều trị bằng các kỹ thuật cao - vì những điều kỳ diệu đã được tạo ra ngay tại Đà Nẵng.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình thực hiện phẫu thuật nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium - HoLEP cho bệnh nhân 95 tuổi. Ảnh: LÊ HÙNG

Không riêng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng tích cực áp dụng các kỹ thuật y tế hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân. Điển hình, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng - động mạch tạng, phẫu thuật nội soi phá sàn não thất III, khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch, siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS), phẫu thuật nội soi thay van 2 lá, kỹ thuật nạo vạt da có nối mạch dưới kính hiển vi phẫu thuật, ứng dụng C.arm 3D kết hợp Navigation trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, xét nghiệm đột biến gen GFR và xét nghiệm đột biến gen KRAS, phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân...

Cùng với đó, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng triển khai một số chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao như: phẫu thuật tật khúc xạ, laser bán phần trước, siêu âm A-B, phẫu thuật võng mạc dịch kính, phẫu thuật mắt trẻ em, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ - mũi…

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng áp dụng những kỹ thuật SHPT (sinh học phân tử) tiên tiến như: GeneXpert, Truenat, LPA; qua đó đẩy nhanh tốc độ phát hiện bệnh lao trong cộng đồng. Đặc biệt, Đà Nẵng đã triển khai kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (next generation sequencing- NGS), đây là công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay trong lĩnh vực SHPT.

Trong khi đó, các cơ sở y tế ngoài công lập cũng ứng dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng đã áp dụng kỹ thuật bơm xi măng sinh học chữa trị xẹp đốt sống cho người bệnh...

BS.CKI Lê Đình Nguyên, Phó khoa Cơ xương khớp (Bệnh viện Đa khoa Gia Đình) chia sẻ: “Bơm xi măng tạo hình thân đốt sống qua cuống là phương pháp mổ có độ an toàn cao, rất hiệu quả trong điều trị đau do xẹp đốt sống trên nền loãng xương. Xi măng sinh học có dạng lỏng và tương thích với cơ thể, khi đưa một lượng thích hợp vào thân đốt sống sẽ giúp làm vững đốt sống bị lún, xẹp, từ đó nhẹ nhàng “cắt” cơn đau của bệnh nhân. Phương pháp này được một số y văn ví như là “phép màu” cho bệnh nhân xẹp cột sống. Hiện tại bệnh viện đã triển khai thường quy phương pháp này để giúp người bệnh thoát khỏi nỗi đau do xẹp đốt sống”.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cũng thực hiện thành công phẫu thuật nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium - HoLEP cho cụ ông 95 tuổi. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, phương pháp này có những ưu điểm như: không xâm lấn, ít mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh lý nền.

Hiện tại bệnh viện là đơn vị đầu tiên ở miền Trung triển khai thành công kỹ thuật này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Những thành công của các ca mổ khó đã khẳng định bước tiến của y học hiện đại với tay nghề cao của các bác sĩ tại Đà Nẵng, qua đó giúp cho người bệnh có cơ hội kéo dài sự sống nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO