Xây dựng Đảng

Ươm “hạt giống đỏ” từ học đường

HỒNG NGỌC - XUÂN THỤC 14/10/2025 20:37

ĐNO - Phát triển Đảng trong học sinh phổ thông không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình gieo mầm lý tưởng, hun đúc niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Ở Đà Nẵng, công tác này được triển khai bài bản, hiệu quả, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, tổ chức Đoàn và cấp ủy địa phương, góp phần tiếp thêm “sức trẻ” cho Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài 1: Những đảng viên tuổi mười tám

ĐNO - Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với mỗi học sinh. Đó không chỉ là dấu mốc đáng nhớ, mà còn là bước khởi đầu trên hành trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, khơi dậy khát vọng sống đẹp và lý tưởng của tuổi trẻ hôm nay.

 Hồ Việt Hà (bên trái) là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng tại Trường THPT Thanh Khê. Ảnh: N.Q
Hồ Việt Hà (bên trái) là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng tại Trường THPT Thanh Khê. Ảnh: HỒNG NGỌC

Gieo lý tưởng từ môi trường giáo dục

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong học sinh được các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.

Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động đoàn - hội, nhiều học sinh sớm hình thành nhận thức đúng đắn về Đảng, phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu.

Nhiều năm qua, Trường THPT Thanh Khê (phường Thanh Khê) là một trong những đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên trong trường học.

Nguyễn Minh là một trong những “hạt giống đỏ” được ươm mầm từ môi trường học đường, luôn duy trì thành tích học tập khá, giỏi, từng đoạt giải ba và khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023, 2024.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện và tinh thần cống hiến cho tập thể, Minh được thầy cô, tổ chức Đoàn tín nhiệm, giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng và được kết nạp chính thức vào năm 2025.

“Em rất vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước. Đây là nền tảng để em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trở thành công dân tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương”, Minh chia sẻ.

Tương tự, Hồ Việt Hà là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng tại Trường THPT Thanh Khê năm 2024. Hà luôn duy trì thành tích xuất sắc trong học tập, đoạt giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Tiếng Anh và Tin học, IELTS 7.5.

Hiện nay, Việt Hà là sinh viên lớp cử nhân tài năng ISB BBus của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, luôn giữ niềm tự hào và ý thức rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên trẻ.

Thầy Đoàn Xuân Cảnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê cho biết, nhà trường xác định công tác phát triển Đảng trong học sinh không phải chạy theo chỉ tiêu, mà là hành trình gieo mầm lý tưởng, khơi dậy khát vọng sống đẹp và tinh thần cống hiến cho tuổi trẻ.

Phát triển Đảng trong trường học vừa là quá trình lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp những học sinh ưu tú, vừa là nhiệm vụ giáo dục chiến lược lâu dài, giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh, ý chí, đạo đức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Để công tác này hiệu quả, mỗi thầy cô, cán bộ Đoàn cần thật sự tâm huyết, đồng hành, tạo môi trường học tập và rèn luyện tích cực, giúp học sinh trưởng thành và sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

anh-1(1).jpg
Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu) tổ chức kết nạp Đảng cho học sinh năm 2025. Ảnh: HỒNG NGỌC

Từ đầu năm đến nay, Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu) là một trong những trường kết nạp Đảng trong học sinh nhiều nhất với 11 đảng viên. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận xứng đáng với quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng của học sinh ưu tú trong môi trường học đường.

Tại ngôi trường này, Thân Trọng Trung được kết nạp Đảng khi vừa đủ 18 tuổi và từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử.

Trung cho biết: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào và cũng là động lực để em sống tốt hơn mỗi ngày. Em luôn nhắc nhở bản thân phải học tập chăm chỉ, gương mẫu trong mọi hoạt động, biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia phong trào của trường”.

Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Phú Nguyễn Phạm Hoàng Phúc cho biết: "Nhiều học sinh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ của các em trong học tập và hoạt động phong trào. Lý tưởng sống được hình thành từ rất sớm nếu học sinh được giáo dục, định hướng đúng đắn. Việc kết nạp đoàn viên ưu tú không chỉ khẳng định sự trưởng thành của các em, mà còn thể hiện vai trò của nhà trường và tổ chức Đoàn trong việc ươm mầm những nhân tố trẻ có khát vọng cống hiến".

Triển khai giải pháp sát sườn

Qua tìm hiểu thực tế tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố, bất cập lớn nhất hiện nay nằm ở độ tuổi kết nạp Đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi (tính theo tháng) trở lên.

Tuy nhiên, từ tháng 7 hàng năm, học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp ra trường, do vậy học sinh từ tháng 6 trở đi sẽ bị thiệt thòi hơn trong việc xét kết nạp vào Đảng so với các em sinh từ tháng 1 đến cuối tháng 5.

Vì thế dẫn đến số lượng học sinh ưu tú được xét đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và số được đứng vào hàng ngũ của Đảng có sự chênh lệch đáng kể.

Bên cạnh đó, quỹ thời gian học tập dày đặc, áp lực thi cử và sự thay đổi trong tâm lý lứa tuổi khiến việc theo dõi, rèn luyện, đánh giá học sinh đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng trở nên công phu và cần sự kiên trì. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cần được thực hiện sớm, từ khối 10, khối 11 để tạo nguồn vững chắc, có chiều sâu.

anh-1c.jpg
Trường THPT Sơn Trà kết nạp Đảng cho học sinh tiểu biểu. Ảnh: XUÂN THỤC

Thầy Bùi Minh Quảng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Trà cho biết, tại trường có một số học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhưng do chưa đủ tuổi nên không thể kết nạp Đảng. Đây là một thiệt thòi, bởi các em thật sự xứng đáng.

"Để có được một đảng viên học sinh, quá trình theo dõi, rèn luyện và bồi dưỡng rất công phu. Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm để đánh giá toàn diện đạo đức, lối sống, kết quả học tập, tinh thần trách nhiệm của từng em. Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng phải năng nổ, trách nhiệm trong học tập và các phong trào Đoàn để thử thách, rèn luyện", thầy Quảng nói.

Năm 2025, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (phường Điện Bàn) ghi dấu đặc biệt trong công tác phát triển Đảng với 9 học sinh được kết nạp. Thành quả này đến từ mô hình “Theo dấu chân lý tưởng”, một sáng kiến được xem như vườn ươm của những hạt giống đỏ.

Từ mô hình này, Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn giáo dục lý tưởng với hành động cụ thể như: “Thanh niên dưới cờ Đảng”, “Bí thư chi đoàn giỏi”, chiến dịch bảo vệ môi trường, hỗ trợ học sinh khó khăn. Qua từng phong trào, học sinh không chỉ được rèn luyện bản lĩnh, mà còn học cách sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho tập thể.

Thầy Phạm Lê Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu cho biết: “Chúng tôi muốn học sinh hiểu rằng, vào Đảng không phải để được tuyên dương mà để được cống hiến. Đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Điều quan trọng không chỉ là con số kết nạp, mà là sự trưởng thành trong nhận thức và hành động của các em”.

Thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 54 trường THPT giới thiệu và kết nạp Đảng cho 273 học sinh. Nhiều đơn vị đạt kết quả nổi bật như: Trường THPT Tiểu La (xã Thăng Bình) với 15 học sinh, Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Bàn Đông) với 14 học sinh và Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu) với 11 học sinh được kết nạp Đảng. Qua đó cho thấy hiệu quả của công tác bồi dưỡng, phát hiện và ươm mầm lý tưởng cách mạng trong học sinh, thắp sáng ngọn lửa niềm tin và khát vọng cống hiến cho quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ươm “hạt giống đỏ” từ học đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO