Thương mại - Dịch vụ

Vào mùa lao động thời vụ

KHÁNH HÒA 15/01/2026 11:00

Gần Tết Nguyên đán, thị trường việc làm thời vụ trở nên sôi động khi nhu cầu tuyển dụng tăng ở nhiều lĩnh vực.

Nhiều lao động nông thôn ở xã Xuân Phú có thêm thu nhập từ các cơ sở OCOP. Ảnh: N.S

Thời cơ của lao động thời vụ

Tết Nguyên đán luôn là thời điểm “vàng” để người lao động tăng thêm thu nhập nhờ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm và sử dụng dịch vụ tăng cao. Theo khảo sát, thị trường lao động thời vụ cuối năm trên địa bàn thành phố đang dần trở nên sôi động với nhu cầu tuyển dụng có dấu hiệu tăng ở nhiều lĩnh vực, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu của cá nhân người dân.

Các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ nhiều nhất vẫn tập trung ở lĩnh vực vận chuyển khi bước vào mùa cao điểm với lượng đơn hàng tăng đột biến. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cần tuyển thêm lao động thời vụ cho các công việc bốc xếp, phân loại và giao hàng nhằm bảo đảm tiến độ trước kỳ nghỉ Tết.

Các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ tiệc tất niên, du lịch... cũng hoạt động hết công suất, kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự phục vụ, phụ bếp, lễ tân và lao động hỗ trợ, tư vấn... Ở khu vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đơn hàng cuối năm, lựa chọn lao động thời vụ để tăng sản lượng mà không phát sinh chi phí dài hạn.

Ở thời điểm này, nhiều sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã lựa chọn công việc ở lại làm thêm thay vì về quê sớm để nghỉ Tết. Qua khảo sát cho thấy, những công việc được lựa chọn nhiều nhất là các vị trí thu ngân, sắp xếp sản phẩm, gói quà, làm kho ở siêu thị/cửa hàng; chạy xe ôm công nghệ (Grab, Gojek), shipper; phụ việc bán mai, đào quất, trang trí chăm sóc cây cảnh chưng Tết tại các vựa cây cảnh hoặc các công việc thời vụ như phụ bếp, phục vụ nhà hàng/quán ăn...

Sinh viên Đinh Văn Vỹ (Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng) chọn công việc làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy ở đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) khi siêu thị ra thông báo tuyển nhân viên thời vụ cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công việc hằng ngày của Vỹ là phụ dọn dẹp và khuân vác sản phẩm phục vụ khách hàng khi đến siêu thị mua sắm. “Mình nhận công việc ở siêu thị được hơn 2 tuần nay, lương từ 4 - 6 triệu đồng/tháng trước Tết, đủ trang trải phụ giúp gia đình”, Vỹ bộc bạch.

Trong khi đó, tại cửa hàng Tuyết (đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường) chuyên kinh doanh các mặt hàng hóa mỹ phẩm và hàng quà phục vụ Tết hiện có 3 nhân viên mới tham gia các công việc phụ giúp bán hàng cũng như vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách. Sinh viên Đỗ Thị Mai Hoa (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), vừa nhận công việc ở cửa hàng Tuyết cho biết, công việc thời vụ này sẽ kéo dài đến cận tết. Với hai tháng phụ giúp bán hàng tại quầy, Mai Hoa được trả 8 triệu đồng.

Chờ vào giai đoạn cao điểm

Thông tin từ các đơn vị cung ứng lao động dài hạn, lao động thời vụ trên địa bàn thành phố cho biết, đến thời điểm này nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ chưa thực sự vào giai đoạn cao điểm. Các vị trí được tuyển nhiều nhất vẫn là giao hàng, vận chuyển và gói quà, dọn dẹp nhà cửa...

Người lao động nhàn rỗi lựa chọn công việc thời vụ nhằm tăng thêm thu nhập mùa cao điểm cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: KHÁNH HOÀ

Ông Nguyễn Tiến Đức, Giám đốc Công ty Dịch vụ vệ sinh Novoking (169 Tôn Đản, phường An Khê) cho biết, thông thường thời điểm trước Tết Nguyên đán nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng từ 30 - 40% so với ngày thường. Hiện công ty cung ứng dịch vụ lao động thời vụ, lao động hằng tháng cho các doanh nghiệp, công trình xây dựng với mức lương trung bình 350 - 400 nghìn đồng mỗi ngày công lao động.

Tại cơ sở sản xuất trà gừng Tâm Nguyên, hiện có khoảng 7 lao động thời vụ chuyên phụ trách các việc thủ công như gọt cắt gừng, sắp xếp vận chuyển hàng hóa với mức lương 6 - 7 triệu đồng/tháng cận tết. Bà Lê Thị Mãi (65 tuổi, lao động tại cơ sở trà gừng Tâm Nguyên) cho biết, hằng năm, trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng khi cơ sở sản xuất trà Tâm Nguyên ra thông báo tuyển dụng lao động là bà đăng ký ngay. Công việc hằng ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khoảng 5 giờ chiều là kết thúc, các phần việc được phân công không quá nặng nề nên bà Mãi gắn bó với cơ sở cũng được gần 6 năm.

“Trong năm, nhà tôi chuyên làm rau màu bán buôn cho thương lái ở các chợ quanh vùng, dịp Tết tôi vừa làm rau màu vừa kiếm thêm thu nhập nhờ vào công việc thời vụ nên cũng có được chút đỉnh lo Tết”, bà Mãi chia sẻ.

Với kinh nghiệm nhiều năm chuyên cung ứng dịch vụ lao động dài hạn và thời vụ, ông Nguyễn Tiến Đức lưu ý người lao động cần cẩn trọng khi đăng ký tham gia công việc thời vụ, nhất là thông qua mạng xã hội nhằm tránh lừa đảo. Trong đó phổ biến nhất là yêu cầu người lao động đặt cọc tiền để giữ chỗ, mua đồng phục, thẻ làm việc hoặc để bảo đảm hồ sơ xin việc... Người lao động tìm việc thời vụ nên đến các đơn vị cung ứng có trụ sở hẳn hoi, nếu đăng ký trực tuyến thì sau đó cũng phải có kiểm chứng thực tế.

“Hiện nay, chúng tôi chủ yếu cung ứng dịch vụ lao động thời vụ là các gói vệ sinh công nghiệp, vệ sinh dọn nhà, công ty dịp Tết với mức lương như trên. Bên cạnh nguồn cung nhân viên là người có sẵn ở công ty, chúng tôi còn tuyển thêm lao động phổ thông, người hành nghề tự do ở bên ngoài nhằm chủ động nguồn cung lao động”, ông Nguyễn Tiến Đức nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Vào mùa lao động thời vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO