ĐNO - Ngày 17/12, tay chèo của Đà Nẵng là Phạm Thị Huệ cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 33 đang diễn ra ở Thái Lan. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 5 của Đà Nẵng tại kỳ đại hội lần này.

Ở môn đua thuyền Rowing, Phạm Thị Huệ có bề dày kinh nghiệm và thành tích quốc tế, từng tham dự Olympic Paris 2024.
Tại SEA Games 33, một lần nữa Phạm Thị Huệ tỏa sáng, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ. Tay chèo Đà Nẵng cùng các vận động viên ở đội tuyển đua thuyền Việt Nam, gồm: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo bước vào nội dung thuyền 4 nữ với sự tự tin.
Cạnh tranh cùng đội đua thuyền Việt Nam là các đối thủ mạnh trong khu vực, gồm: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar.
Màn so tài trên đường đua xanh diễn ra hấp dẫn, kịch tính với sự quyết tâm lớn của các đội. Với bản lĩnh cùng sự ổn định, duy trì tốc độ cao xuyên suốt phần thi, Phạm Thị Huệ và đồng đội xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 7 phút 42 giây 680.
Xếp sau trong tốp 3 lần lượt là Thái Lan (7 phút 46 giây 340) và Indonesia (7 phút 56 giây 176).
Tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 cho thấy nỗ lực lớn cùng sự bền bỉ của Phạm Thị Huệ. Dù đã bước sang tuổi 35, độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp khác bắt đầu nghĩ đến việc dừng lại để chuyển sang công tác huấn luyện hoặc công việc khác, thì với Huệ, khát vọng chinh phục đỉnh cao chưa khi nào nguội lạnh.
Chia sẻ cảm xúc sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Phạm Thị Huệ cho hay: “Tôi rất vui vì đã hoàn thành mục tiêu và luôn biết ơn lãnh đạo, huấn luyện viên, gia đình, bạn bè và người hâm mộ tạo điều kiện, cổ vũ. Đây là tấm Huy chương Vàng SEA Games thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Kết quả tại kỳ đại hội này tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi hướng đến những giải đấu lớn trong thời gian tới”.
Giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Phạm Thị Huệ có năm 2025 thành công tại các giải đấu quốc tế. Trước đó, cô giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Rowing vô địch châu Á năm 2025 ở Hải Phòng.

Với tấm Huy chương Vàng của Phạm Thị Huệ, tính đến chiều 17/12, các vận động viên Đà Nẵng đã giành 12 huy chương, gồm: 5 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng tại SEA Games 33.
Trước đó, các vận động viên của Đà Nẵng giành Huy chương Vàng gồm: Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường ở môn bơi nội dung 4x200m tự do; Trần Thị Ánh Tuyết nội dung đối kháng hạng 57kg nữ môn Taekwondo; Quàng Văn Minh ở môn võ thuật tổng hợp hạng 65kg; Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa môn điền kinh.
Trong hai ngày 18 và 19/12, ba vận động viên Đà Nẵng gồm: Trần Thanh Cường, Trần Tường Khang, Hồ Thị Ne tiếp tục tranh tài ở môn đua thuyền truyền thống tại SEA Games 33.